Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch Sơn La, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy bị kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm trong vụ việc gian lận thi THPT quốc gia, còn nguyên Phó Chủ nhiệm VPCP Phạm Viết Muôn liên quan đến những vi phạm trong cổ phần hóa các doanh nghiệp ở Bộ GTVT

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Lý do ông Thủy bị kỷ luật vì trước đó đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật.

Theo kết luận của UBKT T.Ư, với tư cách là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT, ông Thủy chịu trách nhiệm về những vi phạm trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục, gây bức xúc trong xã hội, để nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thủy.

Ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm VPCP

Đối với ông Phạm Viết Muôn là do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và UBKT T.Ư đã thi hành kỷ luật. Theo UBKT T.Ư, ông Muôn có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT. Ông Muôn sau đó đã bị UBKT T.Ư kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ky-luat-canh-cao-pho-chu-tich-son-la-nguyen-pho-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-1455547.tpo