Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo đánh học sinh ở An Giang

Do mức độ vi phạm không quá nghiêm trọng như phụ huynh học sinh phản ánh, Hội đồng kỷ luật Trường THCS Long Hòa (An Giang) thống nhất kỷ luật thầy Lê Trường Thọ bằng hình thức cảnh cáo.

Ngày 6/3, thầy Trần Thiện Chơn - Hiệu trưởng Trường THCS Long Hòa (xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cho biết, nhà trường đã thành lập Hội đồng kỷ luật và thống nhất kỷ luật thầy Lê Trường Thọ bằng hình thức cảnh cáo. Thầy Thọ bị phụ huynh tố cáo đánh vẹo cột sống học sinh.

Thầy Thọ chấp nhận và cam kết không để xảy ra vi phạm quy chế của ngành.

 Trường THCS Long Hòa.

Trường THCS Long Hòa.

Là người đứng đầu đơn vị, thầy Chơn tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Nhà trường cũng mong muốn cấp trên xem xét cho thầy Thọ ở lại trường tiếp tục công tác, vì mức độ vi phạm không quá nghiêm trọng như phụ huynh học sinh phản ánh.

“Trong cuộc họp, tất cả giáo viên đều có chung nguyện vọng là thâỳThọ được ở lại trường”, thầy Chơn thông tin.

Trước đó, ngày 22/2, gia đình em P.T.M.T. (học sinh lớp 7A 3) đến gặp Ban Giám hiệu phản ánh sự việc con của họ đã bị thầy Thọ đánh vẹo cột sống. Lúc này, gia đình có đưa ra phiếu chụp X-Quang của 1 bệnh viện tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở GD-ĐT cùng các đơn vị chức năng ở huyện Phú Tân phối hợp làm rõ những thông tin trên

Tuy nhiên, sau khi khám bệnh, chụp X-quang lại thì em này không bị vẹo cột sống cũng như để lại bất cứ tổn thương nào trên cơ thể.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ky-luat-canh-cao-thay-giao-danh-hoc-sinh-o-an-giang-d461249.html