Kỷ luật Đảng nhiều lãnh đạo CDC Quảng Trị sau khi 'lùm xùm' với Việt Á

Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Quảng Trị có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo mua sắm, sử dụng sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng chống Covid-19

Ngày 26/11, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, đơn vị này đã họp kỳ thứ 15 và 16 vào các ngày 10 và 25/11. Các kỳ họp do bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì.

Tại cuộc họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét, kết luận một số nội dung về kết quả kiểm tra vi phạm đối với một số lãnh đạo tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh này.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy CDC đối với ông Nguyễn Đức Nghiêm, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc CDC Quảng Trị; ông Lê Việt, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó giám đốc CDC và xem xét, xử lý kỷ luật một số lãnh đạo, đảng viên thuộc Đảng ủy CDC Quảng Trị.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, người đứng đầu Đảng ủy CDC và đội ngũ cán bộ, nhân viên CDC trong thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch, đã ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trên địa bàn, góp phần ổn định cuộc sống người dân, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, Đảng ủy và một số cá nhân đồng chí lãnh đạo Đảng ủy CDC còn có những khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo thực hiện đấu thầu mua sắm, quản lý, bảo quản, sử dụng sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; để xảy ra vụ án tham ô tài sản tại CDC.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và bản thân một số đồng chí lãnh đạo Đảng ủy CDC.

Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Đảng ủy CDC nhiệm kỳ 2020-2025 và các cá nhân Nguyễn Đức Nghiêm - Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận Giám đốc CDC; Lê Việt, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó giám đốc CDC và một số cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đối với Đảng ủy CDC, xét nguyên nhân, hoàn cảnh vi phạm và tình tiết giảm nhẹ; những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy CDC là chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật nhưng cần phải kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc và có giải pháp khắc phục.

Đối với cá nhân các lãnh đạo Đảng ủy CDC: Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hoàn cảnh vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Nghiêm; Khiển trách đối với ông Lê Việt.

Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Quảng Trị có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo mua sắm, sử dụng sinh phẩm, kít xét nghiệm phòng chống Covid-19

Khai trừ Đảng đối với ông Lê Quang Việt, đảng viên, cán bộ Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh của CDC do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái đạo đức lối sống, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã lợi dụng quyền hạn được giao chiếm đoạt kít xét nghiệm Covid-19 và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can, tạm giam về tội danh “tham ô tài sản”.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hải Lăng.

Bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hải Lăng vẫn còn hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hải Lăng tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và kịp thời có kế hoạch cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Trước đó, ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 nhân viên CDC Quảng Trị để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Những người bị khởi tố, bắt tạm giam là Lê Quang Việt (SN 1980, trú khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà) và Đỗ Đình Phi (SN 1982, trú tại khu phố 11, phường 5, TP Đông Hà). Trước khi bị bắt, Việt và Phi là nhân viên Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc CDC Quảng Trị.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 - 7/2021, lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng các bộ xét nghiệm PCR Covid-19 (do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á sản xuất), 2 người trên lấy các bộ xét nghiệm COVID-19 rồi bán lại cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á để thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ky-luat-dang-nhieu-lanh-dao-cdc-quang-tri-sau-khi-lum-xum-voi-viet-a-228652.html