Kỷ luật hàng loạt đảng viên chiếm đoạt 7 tỷ đồng của người nghèo

Quận ủy quận 6, TP.HCM vừa ban hành quyết định kỷ luật với 2 tổ chức và 4 Đảng viên liên quan vụ chiếm đoạt 7 tỷ đồng tiền giảm nghèo của địa phương.

Chiều 6/9, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 6 vừa có báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với các tổ chức Đảng và Đảng viên liên quan đến vụ án "Tham ô tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" tại phường 11, quận 6.

Theo đó, sau quá trình xem xét, ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 6 đã quyết định thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 4 Đảng viên thuộc diện Quận ủy quản lý, liên quan đến vụ cán bộ chiếm đoạt 7 tỷ đồng tiền giảm nghèo tại quận này.

Cụ thể, Đảng ủy phường 11 nhiệm kỳ 2010-2015 (giai đoạn tháng 1/2012 đến tháng 4/2015) bị cảnh cáo và Đảng ủy phường 11 nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn tháng 5/2015 đến tháng 12/2015) bị khiển trách.

Ngoài ra, quyết định còn nêu rõ hình thức kỷ luật cảnh cáo cũng được áp dụng với Chi bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 6 nhiệm kỳ 2010-2020 (giai đoạn tháng 1-2012 đến tháng 10-2012); nhiệm kỳ 2012-2015 (giai đoạn tháng 11/2012 đến tháng 12/2013) và nhiệm kỳ 2014-2017 (giai đoạn tháng 1/2014 đến tháng 12/2015).

Chi bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 6 qua các nhiệm kỳ đã bị kỷ luật.

Chi bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 6 qua các nhiệm kỳ đã bị kỷ luật.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 6 cũng thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Dư Ngọc Thùy, Phó Giám đốc ban Quản lý công viên quận 6. Bà Thùy cũng là nguyên Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường 11.

Danh sách Đảng viên bị cảnh cáo còn có ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Chánh văn phòng HĐND, UBND quận 6. Ông Tùng là nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường 11, quận 6.

Người thứ 3 trong danh sách Đảng viên bị kỷ luật là bà Hồng Diễm Kiều, Phó Trưởng ban Quản lý chợ Bình Tiên. Bà Kiều bị kỷ luật bằng hình thức cách chức chi ủy viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 6.

Được biết, bà Kiều là nguyên Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 6, Phó ban chuyên trách ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá quận 6.

Cuối cùng, quyết định của ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 6 còn khiển trách đối với ông Phùng Văn Phú, Quận ủy viên, Phó trưởng ban Dân vận Quận ủy, nguyên Trưởng phòng, Bí thư chi bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 6.

Cùng với đó, ban Chấp hành Đảng bộ quận 6 đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM xem xét, quyết định thi hành kỷ luật mức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thanh Hoàng, Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận, nguyên Trưởng phòng, Bí thư chi bộ phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 6.

Đồng thời, cũng kiến nghị khiển trách đối với ông Diệp Hồng Di, Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận, nguyên Bí thư Đảng ủy phường 11, quận 6.

Hà Nhân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ky-luat-hang-loat-dang-vien-chiem-doat-7-ty-dong-cua-nguoi-ngheo-a448210.html