Kỷ luật khiển trách Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên ở Quảng Trị

Ông Hà Văn Hoan, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa vừa bị kỷ luật khiển trách vì để xảy ra phá rừng trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Hội đồng kỷ luật viên chức của UBND tỉnh Quảng Trị vừa họp xem xét và thống nhất kỷ luật khiển trách đối với ông Hà Văn Hoan, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa vì để xảy ra phá rừng trong khu bảo tồn.

Ông Hà Văn Hoan bị kỷ luật khiển trách vì là người đứng đầu đơn vị, để xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép trong khu bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

115 cây rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa bị chặt hạ, với khoảng 100 m3 xảy ra cuối năm 2021.

115 cây rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa bị chặt hạ, với khoảng 100 m3 xảy ra cuối năm 2021.

Cuối năm 2021, rừng tự nhiên do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa quản lý bị khai thác trái phép. 115 cây rừng bị chặt hạ, ước tính khối lượng gỗ hơn 100 m3, trong đó 8 cây gỗ quý hiếm thuộc nhóm IIA, 37 m3 gỗ đã bị lâm tặc tẩu tán, đưa ra khỏi rừng.

Ảnh một cây gỗ quý ở Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa bị chặt hạ còn trơ gốc vào cuối năm 2021.

Theo Hội đồng kỷ luật viên chức của UBND tỉnh Quảng Trị, vụ việc khai thác rừng trái pháp luật xảy ra trong lâm phần quản lý của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, trách nhiệm chính trực tiếp thuộc về viên chức bảo vệ rừng chuyên trách thuộc các trạm quản lý bảo vệ rừng. Ông Hà Văn Hoan, Giám đốc Ban Quản lý với vai trò là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ky-luat-khien-trach-giam-doc-ban-quan-ly-khu-bao-ton-thien-nhien-o-quang-tri-post957395.vov