Kỷ luật loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành ở Gia Lai

Ban Chấp hành hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh này.

Nguồn tin của Báo Công Thương cho biết, hôm qua 10/10, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã xem xét, thi hành kỷ luật với 4 đảng viên là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Trường hợp thứ nhất là bà Trần Thị Hoài Thanh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ tài khoản cơ quan giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 1/2020, bà Trần Thị Hoài Thanh được các cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định, đã có những vi phạm, khuyết điểm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Hoài Thanh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đương nhiệm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là bà RCom Sa Duyên cũng bị Ban Chấp hành hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật khiển trách.

Theo Ban Chấp hành hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, bà RCom Sa Duyên là chủ tài khoản cơ quan từ tháng 2/2020, đã có những vi phạm, khuyết điểm trong việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm dự án phần mềm công nghệ thông tin tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn từ tháng 4/2018 đến tháng 10/2020, Giám đốc là ông Nguyễn Tư Sơn đã có những vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về mua sắm các dự án và quản lý, sử dụng các phần mềm tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Theo đó, với vai trò là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ tài khoản Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, ông Hồ Văn Điềm đã thiếu kiểm tra, không phát hiện việc Kế toán Cơ quan chiếm dụng tiền từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Phong Vân

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ky-luat-loat-lanh-dao-nguyen-lanh-dao-cac-so-nganh-o-gia-lai-278029.html