Kỷ luật nhiều cán bộ thiếu trách nhiệm để người dân phá rừng làm hồ nuôi tôm

Nhiều cán bộ tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã bị kỷ luật liên quan đến việc quản lý lỏng lẻo để người dân phá rừng, đào hồ nuôi tôm trái quy hoạch trong thời gian dài.

Ban thường vụ Huyện ủy Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) vừa xem xét, kiểm điểm nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác quản lý, để người dân phá rừng phòng hộ ven biển và nuôi tôm trái quy hoạch tại địa phương

Theo đó, do sự quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm, tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc đã xảy ra tình trạng phá rừng ồ ạt ven biển để đào ao nuôi tôm trái phép. Sự việc kéo dài nhưng được khắc phục chậm trễ, khiến người dân tại địa phương vô cùng bức xúc.

Trước sự việc trên, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế đã vào cuộc, xác minh những sai phạm về quản lý thuộc về cán bộ xã Vinh Mỹ, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm và Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Phòng Tài nguyên & Môi trường (TNMT) huyện Phú Lộc.

Tình trạng nuôi tôm trái quy hoạch diễn ra tại huyện Phú Lộc.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc đã chỉ đạo xem xét, kiểm điểm trách nhiệm nhiều tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm nêu trên. Tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân gồm ông Trịnh Ngọc Thuận, nguyên Hạt trưởng (đã chuyển công tác), ông Tống Phước An, nguyên Hạt trưởng (đã nghỉ hưu), ông Lê Hồng Quân, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn Vinh Mỹ (nơi từng xảy ra tình trạng nuôi tôm trái phép tràn lan ven biển).

Cùng với đó, tập thể Chi bộ Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT huyện Phú Lộc cũng đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đồng thời chỉ đạo đang ủy cơ sở xử lý theo quy định các lãnh đạo đã nghỉ hưu.

Thi hành kỷ luật Đảng mức khiển trách, đồng thời đề nghị UBND huyện Phú Lộc thi hành kỷ luật về mặt nhà nước đối với ông Lê Hùng, nguyên Phó phòng TN&MT, hiện là Phó phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc.

Đối với Đảng ủy xã Vinh Mỹ (giai đoạn 2010-2015), ông Trần Luyến, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Vinh Mỹ; Tô Thanh Liêm, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UNND xã Vinh Mỹ; Cao Hữu Thiện, cán bộ địa chính xã, bị xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo, riêng ông Trần Trọng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Vinh Mỹ, nhận mức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng.

Với những sai phạm nêu trên, hai ông Liêm và Thiện còn bị xử lý kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Trước đó, ANTT đã có nhiều bài viết liên quan đến vấn nạn nuôi tôm trái phép tại huyện Phú Lộc khiến người dân bức xúc.

Bên cạnh xã Vinh Mỹ, việc nuôi tôm thẻ chân trắng trái phép ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) vẫn tiếp tục tái diễn từ năm này qua năm khác nhưng địa phương không xử lý triệt để.

Đến nay, UBND xã Lộc Vĩnh đã tiến hành xử phạt các cá nhân liên quan, đồng thời lên phương án cưỡng chế trong năm 2018 nếu như các hộ này tiếp tục triển khai nuôi tôm trái phép trên địa bàn.

Phi Hoành – Đình Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ky-luat-nhieu-can-bo-thieu-trach-nhiem-de-nguoi-dan-pha-rung-lam-ho-nuoi-tom-235414.htm