Kỷ luật nữ hiệu trưởng dọa 'mang xăng sang xử trưởng phòng giáo dục'

Sáng 26-1, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Phú Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, sau khi báo cáo Thường trực Thị ủy, phía đơn vị này đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo với bà Đinh Thị Phương Nhạn, Hiệu trưởng Trường TH số 2 Quảng Văn. Bà Nhạn bị kỷ luật sau vụ việc nhắn dọa 'mang xăng xử trưởng phòng giáo dục'.

Sáng 26-1, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Phú Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, sau khi báo cáo Thường trực Thị ủy, phía đơn vị này đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo với bà Đinh Thị Phương Nhạn, Hiệu trưởng Trường TH số 2 Quảng Văn. Bà Nhạn bị kỷ luật sau vụ việc nhắn dọa "mang xăng xử trưởng phòng giáo dục".

Như thông tin đã đưa trước đó, bà Đinh Thị Phương Nhạn, Hiệu trưởng Trường TH số 2 Quảng Văn, thị xã Ba Đồn là người đã có những tin nhắn không phù hợp gửi đến cho ông Phan Thanh Minh, Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn. Trong tin nhắn mà bà Nhạn gửi có nội dung "mang xăng sang xử anh để chết tôi vẫn chấp nhận". Theo tìm hiểu, việc bà Nhạn bức xúc và có những tin nhắn gửi đến trưởng phòng GD-ĐT thị xã Ba Đồn là vì không đồng tình về công tác thi đua khen thưởng. Trong đơn giải trình các vụ việc liên quan, bà Nhạn cho biết bản thân luôn tôn trọng cấp trên. Phản ứng của cá nhân của bà với trưởng phòng GD-ĐT là khi cảm thấy không được đối xử công bằng trong thi đua. Cá nhân bà Nhạn sau đó bình tĩnh suy nghĩ lại và thấy việc làm đó là không nên. Nữ hiệu trưởng thừa nhận những dòng tin nhắn đó được nhắn trong trạng thái bức xúc, không kiểm soát được hành vi.

D.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_238030_ky-luat-nu-hieu-truong-doa-mang-xang-sang-xu-truong-phong-giao-duc-.aspx