Kỷ luật Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Bình Thuận do vi phạm trong công tác

Ông Nguyễn Hữu Phước đã thiếu trách nhiệm trong việc đề xuất cho Giám đốc Sở và UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng trước khi thi công đoạn kè chống biển xâm thực dài 350m tại thôn Tiến Bình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ký quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, bằng hình thức khiển trách do có vi phạm trong quá trình công tác.

Quyết định nêu rõ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Phước, do đó thời gian thi hành kỷ luật đối với ông Phước tính từ ngày Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công bố quyết định kỷ luật ngày 7/3/2023.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã công bố Quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Phước, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy với trách nhiệm là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được phân công giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản của dự án kè chống biển xâm thực, tuy nhiên ông Phước đã thiếu trách nhiệm trong việc đề xuất cho Giám đốc Sở và Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ trước khi thi công đoạn kè chống biển xâm thực dài 350m tại thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết (công trình do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư), dẫn đến việc xây dựng đoạn kè không đúng vị trí theo chủ trương phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Sai phạm nêu trên của ông Nguyễn Hữu Phước đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Phước bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Võ Danh Tuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng với hình thức cảnh cáo.

Trước đó, ngày 12/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận có thông báo về Kỳ họp thứ 23, trong đó xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Văn Quý Ngọc, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân và ông Trác Xuân Cường, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân.

Qua xem xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 cán bộ trên.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cũng xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Văn Chơn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết (nguyên Trưởng phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết) và ông Nguyễn Hữu Nghị, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy Phan Thiết.

Trong thời gian tham gia Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Phan Thiết, các ông Lê Văn Chơn, Nguyễn Hữu Nghị có phần trách nhiệm đối với thiếu sót, khuyết điểm của hội đồng; thống nhất kết luận đề nghị giao đất ở để bồi thường, giải quyết diện hộ ghép, hộ bức xúc, thuộc dự án đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết không đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

Những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, nhưng cần tổ chức kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm.

Liên quan đến những sai phạm về đất đai, trước đó, trong tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã xem xét, quyết định kỷ luật đối với hai đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Hàm Tân bằng hình thức cảnh cáo do có sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

Cụ thể, hai đảng viên bị kỷ luật cảnh cáo là ông Văn Quý Ngọc, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân và ông Trác Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Tân.

Cả hai đảng viên này đều liên quan trách nhiệm quản lý đất đai đối với việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Với những vi phạm nghiêm trọng hơn, ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Quyết định khởi tố nêu rõ căn cứ nguồn tin tố cáo ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận (đã bị bắt giam) và những người có liên quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất 18,19, 20) thuộc quỹ đất hai bên đường ĐT.706B, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết và một số dự án khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.

Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ky-luat-pho-giam-doc-so-nnptnt-binh-thuan-do-vi-pham-trong-cong-tac/860843.vnp