Kỷ luật thiếu tá bị tố dẫn côn đồ đi đánh dân

Sau hơn một tháng bị đình chỉ công tác, thiếu tá bị tố dẫn côn đồ đánh dân đã nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Trao đổi với Zing.vn chiều 8/5, ông Phạm Tất Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), cho biết Ban Thường vụ đã kỷ luật ông Tạ Thanh Hòa, nguyên Trưởng Công an xã Ngọc Tố, với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Hiện, Công an Mỹ Xuyên đã phân công cán bộ khác về xã này thay thế vị trí của ông Hòa.

Thiếu tá Tạ Thanh Hòa. Ảnh cắt từ clip.

Thiếu tá Tạ Thanh Hòa. Ảnh cắt từ clip.

Thiếu tá Hòa bị kỷ luật bắt nguồn từ việc ông này cùng thuộc cấp đến nhà con trai của ông Võ Văn Sùng (ngụ ấp Lương Văn Huỳnh, xã Ngọc Tố) là anh Võ Văn Hiểu khi gia chủ đi vắng vào sáng mùng 1 Tết Mậu Tuất. Một cảnh sát nói rằng đêm giao thừa anh Hiểu đốt pháo nhưng vợ ông Sùng (bà Thu Hà) với các con gái phủ nhận.

Chị Kiều Phương (con bà Hà) dùng điện thoại quay lại sự việc thì bị thiếu tá Hòa ngăn cản. Hai bên sau đó có lời qua tiếng lại rồi ông Hòa đi về.

Khoảng 2 giờ sau, ông Sùng làm thức ăn để gia đình uống bia thì mọi người thấy hai xe máy chở theo bốn người dừng lại trước nhà. Nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, bà Hà bước ra thì thấy hai người rút hung khí ra chém chị Phương nhưng cô gái này tránh kịp.

Bà Hà kể lại vụ việc hôm mùng 1 Tết Mậu Tuất. Ảnh: Việt Tường.

"Trong bốn người có anh Hòa mang khẩu trang nhưng tôi nhận ra vì tôi gặp trưởng công an xã thường ngày. Trong lúc xảy ra xô xát, xe anh Hòa bị đám đông đẩy xuống ao cạnh nhà mẹ tôi", chị Kiều Trang (chị ruột Kiều Phương) kể.

Gia đình ông Sùng sau đó tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng. Công an Mỹ Xuyên đã thành lập tổ công tác, xác minh sai phạm của ông Hòa và thiếu tá này bị Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đình chỉ công tác cách nay hơn một tháng.

Xã Ngọc Tố (chấm đỏ) ở Sóc Trăng. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ky-luat-thieu-ta-bi-to-dan-con-do-di-danh-dan-post840855.html