Kỷ lục 21.473 con hạc giấy tại Lễ hội Việt – Nhật 2018

(CTO)- Chương trình Lễ Kỷ niệm 45 năm Thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản; Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần 4 (Lễ hội Việt - Nhật) đã khép lại vào tối qua, 4-11. Theo ban tổ chức, dù số lượng khách tăng so với các năm trước, nhưng vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự đều được đảm bảo.

Tại đêm bế mạc, ban tổ chức đã trao xác lập kỷ lục lễ hội cho đơn vị Suntory Pepsico với kỷ lục 21.473 con hạc giấy được xếp tại sự kiện.

Báo Cần Thơ điện tử ghi lại những khoảnh khắc trong đêm bế mạc lễ hội.

Lãnh đạo VCCI Cần Thơ (phải) trao xác lập kỷ lục cho đại diện Suntory Pepsico. Đơn vị này đã phá kỷ lục do chính họ xác lập tại Lễ hội Việt – Nhật năm 2017 với 20.879 con hạc giấy.

Lãnh đạo VCCI Cần Thơ (phải) trao xác lập kỷ lục cho đại diện Suntory Pepsico. Đơn vị này đã phá kỷ lục do chính họ xác lập tại Lễ hội Việt – Nhật năm 2017 với 20.879 con hạc giấy.

Các linh vật đến từ Nhật Bản chia tay người dân Cần Thơ. Trong những ngày qua, những linh vật đáng yêu này đã góp phần làm khuấy động Lễ hội.

Dù là đêm cuối nhưng vẫn có hàng ngàn khách tham quan đến với lễ hội. Trong ảnh: Khách vây quanh gian hàng cho chữ thư pháp của nghệ nhân Cần Thơ.

Khách xem triển lãm trang phục truyền thống Nam bộ do Bảo tàng TP Cần Thơ thực hiện.

ĐĂNG HUỲNH (Thực hiện)

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/ky-luc-21-473-con-hac-giay-tai-le-hoi-viet-nhat-2018-a103442.html