Kỷ lục trận thua của MU từ 88 năm trước bị phá vỡ

Lần đầu tiên sau 88 năm, lịch sử bóng đá mới được chứng kiến một đội bóng trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu có khởi đầu tệ hơn Manchester United ở mùa giải 1930/31.

Vất vả vượt qua 3 lượt trận play-off mùa giải trước, Beneveto mới giành được suất thăng hạng Serie A lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Tưởng chừng như đây sẽ là bước đệm để CLB chủ sân Ciro Vigorito ghi dấu ấn ở giải đấu cao nhất xứ sở mỳ ống nhưng đoàn quân của HLV Roberto De Zerbi nhanh chóng hụt hơi và đứng trước nguy cơ lớn phải trở về Serie B chỉ sau 1 mùa giải thăng hạng.

Trước khi bước vào trận đấu gặp Sassuolo ở vòng 13 Serie A, Beneveto (áo vàng) là đội bóng duy nhất ở top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu chưa giành được điểm số nào với 12 trận thua liên tiếp.

Sự yếu kém của hàng phòng ngự khiến đội chủ sân Ciro Vigorito phải nhận bàn thua ở phút 57 sau cú dứt điểm của Alessandro Matri.

8 phút sau, Samuel Armenteros thắp lại hy vọng giành điểm số đầu tiên cho Beneveto bằng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1. Các cầu thủ đội chủ nhà sốt sắng đưa trái bóng trở lại giữa sân để trận đấu nhanh chóng được tiếp tục.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 1-1, hậu vệ Federico Peluso tỏa sáng với bàn thắng ấn định thắng lợi 2-1 cho đội khách Sassuolo ở phút thi đấu cuối cùng.

Đây đã là trận thua thứ 13 liên tiếp từ đầu mùa của đội bóng áo vàng đỏ. Beneveto đồng thời sở hữu hàng công và hàng thủ tệ nhất Serie A khi mới chỉ ghi 6 bàn nhưng đã để lọt lưới đến 33 lần sau 13 trận.

Trận thua này cũng chính thức giúp Benevento đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với tư cách của đội bóng có khởi đầu tệ hại nhất mọi thời đại. Kỷ lục trước đó thuộc về Manchester United ở mùa giải 1930/31. Thời điểm đó, "Quỷ đỏ" đã khởi đầu First Division (giải VĐQG Anh) với 12 trận thua liên tiếp.

Phải đến trận đấu thứ 13, MU mới có chiến thắng đầu tay 2-0 trước Birmingham. Dẫu vậy, họ vẫn phải xuống hạng khi mùa giải kết thúc. "Quỷ đỏ" khi đó đứng thứ 22/22 đội tham dự First Divison, ghi 53 bàn nhưng để lọt lưới đến 115 lần.

Bảng xếp hạng Serie A sau 13 vòng đấu.

Bảng xếp hạng First Division mùa 1930/31. Aston Villa lập kỷ lục khi ghi đến 128 bàn thắng trong một mùa giải.

Dũng Sĩ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ky-luc-tran-thua-cua-mu-tu-88-nam-truoc-bi-pha-vo-post797420.html