Kỷ lục World Cup 2022: Messi trở thành tượng đài huyền thoại

Trong số những kỷ lục lập nên tại World Cup 2022, có thể kể đến những gương mặt quen thuộc như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Olivier Giroud,...

Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018 và 2022). Anh cũng giữ kỷ lục là người trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển quốc gia tại World Cup 2006 khi mới 21 tuổi 132 ngày.

Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018 và 2022). Anh cũng giữ kỷ lục là người trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển quốc gia tại World Cup 2006 khi mới 21 tuổi 132 ngày.

Messi đi vào lịch sử sau khi ghi bàn từ chấm penalty ở trận chung kết World Cup 2022 qua đó san bàn kỉ lục ghi bàn của "Vua bóng đá" Pele với 12 lần lập công.

Gavi, cầu thủ bóng đá mặc áo Số 9 trở thành người đầu tiên ghi bàn cho Tây Ban Nha tại World Cup 2022. Đây là thành tích đáng tự hào với một cầu thủ mới 18 tuổi (sinh năm 2004).

Với bàn thắng cuối hiệp một trong trận Pháp gặp Ba Lan ở vòng 16 đội, Olivier Giroud trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Pháp. Nhờ pha lập công này, tiền đạo này đã lập kỷ lục 52 bàn thắng, sau đó nâng lên thành 53 bàn thắng với pha đánh đầu ghi bàn trong trận tứ kết gặp Anh.

Thủ môn Wayne Hennessey của Xứ Wales trở thành cầu thủ đầu tiên tại FIFA World Cup 2022 nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Mehdi Taremi của Iran. Anh hiện là thủ môn thứ ba trong lịch sử World Cup bị thẻ đỏ rời sân.

World Cup 2022 ghi nhận 5 trận hòa không bàn thắng khác là Mexico - Ba Lan, Đan Mạch - Tunisia, Croatia - Maroc và Hàn Quốc - Uruguay. Cả 4 trận đấu này đều kết thúc với tỷ số 0 - 0. Lần đầu tiên, 8 đội bóng gặp nhau mà có tỷ số hòa 0 - 0 trong một kỳ World Cup.

Stephanie Frappart trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử "cầm cân nảy mực" trong vai trò trọng tài chính tại World Cup bóng đá nam ở trận Đức gặp Costa Rica.

Bàn thắng thứ hai trong trận đấu giữa Anh và xứ Wales của Rashford là bàn thắng thứ 100 của đội tuyển Anh tại FIFA World Cup. Siêu phẩm từ cú sút bằng chân trái của Rashford khiến thủ môn phải bó tay.

Morroco đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết World Cup sau khi đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 tại vòng tứ kết. Trong trận tranh 3-4, Morocco cũng khiến châu Phi phải tự hào khi đã chiến đấu rất kiên cường, ghi bàn đẹp mắt gỡ hòa chỉ sau vài phút sau khi Croatia ghi bàn thắng mở màn.

Trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Lohoz đã rút ra 18 thẻ vàng cho các cầu thủ trong trận tứ kết Argentina gặp Hà Lan trước khi hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Đây là số thẻ vàng nhiều nhất trong lịch sử World Cup được rút ra chỉ trong một trận đấu.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ky-luc-world-cup-2022-messi-tro-thanh-tuong-dai-huyen-thoai-1787423.html