Kỹ năng đưa tin về phát triển kinh tế

Hôm nay, ngày 27/7/2018, khóa bồi dưỡng 'Kỹ năng đưa tin về phát triển kinh tế' do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Viện Báo chí Thụy Điển (Fojo) tổ chức từ ngày 23-27/7/2018 tại thành phố Đà Nẵng tổ chức bế giảng.

Khóa bồi dưỡng ngoài việc cung cấp cho những người làm báo của các cơ quan báo chí địa phương, thường trú tại Đà Nẵng những kiến thức, kỹ năng tiếp nhận, viết tin, bài về phát triển kinh tế rất bổ ích mà nếu không tham dự khóa này có thể một số học viên sẽ khó có được. Ngoài bồi dưỡng các kỹ năng, tại đây các giảng viên, chuyên gia còn giới thiệu, cung cấp cho các học viên thêm nhiều kiến thức về kinh tế như sự thay đổi của nền kinh tế và thương mại toàn cầu, giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế tại Đà Nẵng giúp cho các học viên nắm bắt rõ hơn về kinh tế toàn cầu, đặc biệt là nơi họ đang tác nghiệp, sinh sống – TP. Đà Nẵng.

Một trong những điều đáng nhớ nhất của khóa bồi dưỡng này là việc đã tổ chức cho các học viên đi thực tế, tham quan tại Khu Liên hợp Thép Hòa Phát (Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quốc) tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Được trải nghiệm, được tìm hiểu về dự án này – Một dự án đầu tư mới với quy mô được xem là lớn nhất của Hòa Phát từ trước đến nay là một cơ hội rất tốt cho những người làm báo tại khóa học.

Đặc biệt, với sự quan tâm và tri ân Người có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/07/1947 – 27/07/2018), Ban Tổ chức khóa bồi dưỡng đã tổ chức cho tập thể cả khóa đến dâng hương và tri ân Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ tại tỉnh Quảng Nam. Một việc làm hết sức thiết thực và cảm động của khóa bồi dưỡng.

Tất cả các học viên của Khóa bồi dưỡng đều có chung một sự vui mừng khi được tham dự một khóa bồi dưỡng chu đáo đến từng công việc nhỏ của Ban Tổ chức. Và cũng chính từ sự quan tâm đó đã tiếp thêm cho tất cả các học viên nhiều động lực để sắp xếp thời gian tham dự khóa học đầy đủ, hiệu quả.

Khóa học kết thúc đọng lại trong mỗi học viên nhiều niềm vui, phấn khởi và mong rằng Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam và tổ chức Fojo tiếp tục có thêm nhiều khóa bồi dưỡng thiết thực, ý nghĩa như thế dành cho đội ngũ người làm báo ở mọi miền Tổ quốc.

Lưu Phước Dũng

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/bao-chi-trong-nuoc/ky-nang-dua-tin-ve-phat-trien-kinh-te-41042