Kỷ nguyên phẫu thuật ít xâm lấn trong chuyên ngành tim - mạch - lồng ngực

ĐÀ NẴNG - Ngày 1-6, Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ VII với chủ đề: 'Kỷ nguyên phẫu thuật ít xâm lấn trong chuyên ngành tim - mạch -lồng ngực'. Hàng trăm đại biểu là các chuyên gia, giáo sư, giảng viên, bác sĩ trong lĩnh vực tim mạch, phổi, lồng ngực hàng đầu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị. Hội nghị diễn ra đến hết ngày 2-6.

ĐÀ NẴNG - Ngày 1-6, Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ VII với chủ đề: "Kỷ nguyên phẫu thuật ít xâm lấn trong chuyên ngành tim - mạch -lồng ngực". Hàng trăm đại biểu là các chuyên gia, giáo sư, giảng viên, bác sĩ trong lĩnh vực tim mạch, phổi, lồng ngực hàng đầu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị. Hội nghị diễn ra đến hết ngày 2-6.

Y, bác sĩ BV Đà Nẵng phẫu thuật, can thiệp tim mạch cho một bệnh nhi.

Tại hội nghị, gần 200 đề tài tham luận của các chuyên gia về lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực và tim mạch trong và ngoài nước đã được đưa ra để cùng bàn bạc, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm. Những báo cáo tham luận được trình bày tại hội nghị lần này có giá trị thực tiễn, mở ra nhiều cơ hội cứu sống người bệnh như: tuần hoàn ngoài cơ thể trong phẫu thuật tim hở ít xâm lấn; phẫu thuật tim mạch - lồng ngực ít xâm lấn; điều trị tim bẩm sinh, bệnh tim mắc phải; phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật và can thiệp điều trị các bệnh mạch máu; kỹ thuật nạo vét hạch trong phẫu thuật nội soi điều trị ung thư phổi; thay van hai lá cho bệnh nhân có thương tổn bệnh phức tạp và tình trạng toàn thân nặng; phẫu thuật ít xâm lấn với sự hỗ trợ của hệ thống máy nội soi, đặc biệt ứng dụng hệ thống nội soi 3D…

Theo Gs.Ts Lê Ngọc Thành - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, hội nghị là nơi các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành phẫu thuật tim mạch và lồng ngực trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu, cập nhật và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Đồng thời, đây còn là dịp cho các nhà khoa học trẻ, các bác sĩ tham gia, trao đổi, học tập với các chuyên gia, giáo sư tim mạch hàng đầu để cập nhật nâng cao kiến thức, hướng tới một cộng đồng trao đổi học thuật tại Việt Nam…

"Trong thời đại của khoa học và công nghệ tiên tiến, lĩnh vực phẫu thuật tim mạch và lồng ngực đang có những bước phát triển lớn trong những năm gần đây, với kiến thức chuyên môn và điều kiện kỹ thuật ngày càng được cải tiến đáng kể. Hiện nay trên thế giới, có rất nhiều sáng kiến và khái niệm khoa học hiện đại đang được nghiên cứu và giới thiệu từng ngày. Điều đó đã thôi thúc chúng tôi cần phải cập nhật và thay đổi nhằm bắt kịp xu thế phát triển", Gs.Ts Lê Ngọc Thành khẳng định.

L.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_190359_.aspx