Kỷ niệm 10 năm thành lập quỹ 'Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc'

Ngày 28-12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quỹ 'Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc' (2009-2019). Đến dự buổi gặp mặt có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

 Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồ Phúc

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hồ Phúc

Sau hơn 10 năm thành lập, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc đã vận động được hơn 334 tỷ đồng để tổ chức nhiều hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Từ sự thấu hiểu cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt mà ngư dân và cán bộ, chiến sỹ BĐBP phải cố gắng vượt qua để vươn khơi, bám biển, vững tay súng để bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều hoạt động ủng hộ tiền tuyến, chăm lo hậu phương. Đồng thời, tổ chức nhiều đoàn đại biểu trực tiếp ra thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các đảo phía Tây Nam Tổ quốc; hỗ trợ các vùng biên giới trên cả nước thông qua những công trình như: “Mái ấm cho chiến sỹ, cho người nghèo nơi biên giới”, công trình “Nước ngọt vùng biên”, chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa ngư dân vươn khơi, bám biển”... Thông qua các hoạt động, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền về biên giới, biển, đảo Tổ quốc giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Hồ Phúc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 10 năm qua quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà lãnh đạo thành phố giao, để lại được dấu ấn trong hành trình, thể hiện nét đẹp nghĩa tình. Những chương trình hoạt động thiết thực trên đã phát huy được truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân thành phố cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở các vùng biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt UBND TP Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể và Bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho 58 tập thể, 60 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác tuyên truyền về biên giới, biển, đảo Tổ quốc giai đoạn 2009-2019.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ky-niem-10-nam-thanh-lap-quy-vi-bien-dao-que-huong-vi-tuyen-dau-to-quoc/