Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm, Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị (2008-2018) và đón nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, của UBND TP.Hà Nội và của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam.

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học. Một thập kỷ qua, với sự đầu tư toàn diện của MEDLATEC Group, Trung tâm và Công viên đã từng bước khẳng định vị thế và uy tín của một mô hình lưu trữ - bảo tàng mới mẻ ở Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Chuyên môn Trung tâm cho biết: "Đây là chặng đường vô cùng quan trọng, khẳng định tôn chỉ, mục đích chúng tôi hướng đến là hoàn toàn đúng đắn. 10 năm qua, bằng sự kiên định và quyết tâm cao, dựa trên sự đầu tư xứng đáng, đồng thời với sự đóng góp đầy trí tuệ và trách nhiệm của Hội đồng cố vấn, Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã mở đường trong lĩnh vự bảo tồn và phát huy giá trị di sản các nhà khoa học Việt Nam".

PGS.TS Nguyễn Văn Huy - Giám đốc Chuyên môn Trung tâm phát biểu

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp cận các nghiên cứu của hơn 1.400 nhà khoa học ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh... thuộc nhiều chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật, công nghệ. Di sản của nhiều nhà khoa học được kịp thời “cấp cứu”, Trung tâm hiện đang lưu trữ hàng chục vạn tài liệu hiện vật đa dạng về loại hình và hàng trăm nghìn phút ghi âm, ghi hình. Việc biên soạn hai bộ sách “Di sản ký ức của nhà khoa học” (7 tập) và “Những câu chuyện hiện vật” (4 tập), tổ chức thành công 18 lễ tiếp nhận tài liệu hiện vật cùng 2 cuộc trưng bày “Khát vọng học hỏi và sáng tạo” và “Thẳm sâu trong từng kỷ vật” là những hoạt động thể hiện sự nỗ lực phát huy giá trị di sản nhà khoa học của Trung tâm.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) được xây dựng theo mô hình đa năng, trong đó tổ hợp bảo tàng - thư viện - trung tâm lưu trữ di sản các nhà khoa học là điểm nhấn độc đáo. Chưa đầy hai năm mở cửa (2016-2018), Công viên đã thu hút hơn 80.000 lượt khách tham quan đến từ mọi miền Tổ quốc.

Trên hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học, Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam luôn đề cao việc mở rộng hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, bảo tàng, lưu trữ: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Viện Social Life, Đại học Văn hóa Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III...; đồng thời thường xuyên tranh thủ kinh nghiệm, sự hợp tác quốc tế.

Trong chặng đường mới, Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã xác định một số nhiệm vụ quan trong trước mắt. PGS.TS Nguyễn Văn Huy cho biết: "Thứ nhất, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm di sản của các nhà khoa học, cần mở rộng địa bàn, không chỉ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh mà cả các trung tâm đại học tại nhiều tỉnh thành khác.

Thứ hai, chúng tôi sẽ tìm mọi cách để phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất giá trị các tài liệu, hiện vật của hơn 1.400 nhà khoa học đã trao gửi cho trung tâm, và đây chính là nhiệm vụ trọng tâm của 5-10 năm tới.

Thứ ba, các hoạt động của Công viên phải từng bước tiến tới chuyên nghiệp, gắn chặt với các giá trị và bản sắc về di sản khoa học, hướng đến là một địa chỉ độc đáo, một điểm đến hấp dẫn không những với nhân dân địa phương mà còn với công chúng cả nước cũng như quốc tế.

Cuối cùng, chúng tôi tiếp tục đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ để sẵn sàng với những thử thách mới".

Trong buổi Lễ kỷ niệm, Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã đón nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, của UBND TP. Hà Nội.

Trung tâm đón nhận Bằng khen của của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, của UBND TP. Hà Nội.

Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu: "Những bước phát triển từ khi được thành lập cho đến nay phản ánh một cách sinh động nỗ lực trong công tác bảo tồn kho tàng di sản có giá trị hết sức to lớn. Sự nhạy bén trong việc nắm bắt và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng đã góp phần trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của các nhà khoa học Việt Nam nói riêng và di sản văn hóa Việt Nam nói chung, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND TP. Hà Nội hôm nay là sự ghi nhận đáng khích lệ đối với các hoạt động của Trung tâm trong 10 năm qua".

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu khen ngợi những thành tích trong suốt 10 năm qua của Trung tâm.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt, triển lãm “Di sản còn mãi với đời” ra mắt công chúng nhân sự kiện này nhằm giới thiệu về hoạt động của Trung tâm và Công viên trong việc khẩn cấp sưu tầm, lưu giữ và phát huy di sản của các nhà khoa học.

Lễ kỷ niệm ngày thành lập có ý nghĩa đặc biệt đối với Trung tâm và Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam, đánh dấu điểm mốc quan trọng trên chặng đường phát triển, bày tỏ lòng tri ân đến các nhà khoa học và gia đình các nhà khoa học, quảng bá hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học, tạo đà vững bước trên chặng đường tiếp theo.

Long Đỗ

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/ky-niem-10-nam-thanh-lap-trung-tam-cong-vien-di-san-cac-nha-khoa-hoc-viet-nam-14051