Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15-2-1913 - 15-2-2023): Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp

Chiều 15-2, tại Bến Tre, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15-2-1913 - 15-2-2023).

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bến Tre và các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; đại diện gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bến Tre.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Huỳnh Tấn Phát - người cộng sản kiên trung mẫu mực, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; kiến trúc sư tài năng, sáng tạo. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Huỳnh Tấn Phát - người cộng sản kiên trung mẫu mực, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; kiến trúc sư tài năng, sáng tạo. Ảnh: TTXVN

Trong diễn văn kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cuộc đời của đồng chí Huỳnh Tấn Phát rực sáng những tình cảm sâu sắc và bao la đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Học tập, noi theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Huỳnh Tấn Phát luôn phấn đấu không ngừng trên hành trình khát vọng: Tổ quốc được độc lập và thống nhất; nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc; nhân loại được sống trong hòa bình và hữu nghị… Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát mãi mãi là niềm tự hào của tất cả chúng ta, luôn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục vững vàng, kiên định trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi quê hương Bến Tre sản sinh ra người con xuất sắc Huỳnh Tấn Phát. Tỉnh Bến Tre nguyện phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, cùng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Huỳnh Tấn Phát tại Đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát ở xã Châu Hưng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

PHAN HUY

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ky-niem-110-nam-ngay-sinh-dong-chi-huynh-tan-phat-15-2-1913-15-2-2023-tam-guong-dao-duc-cach-mang-cao-dep-post678897.html