Kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên

Sáng 29-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên (29-12-1899/ 29-12-2019), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và công bố quyết định công nhận thành phố Vĩnh Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đô thị Vĩnh Yên được thành lập ngày 29-12-1899. Từ tháng 3-1968, Vĩnh Yên là thị xã của tỉnh Vĩnh Phú. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội về việc chia tách tỉnh Vĩnh Phú thành tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, từ ngày 1-1-1997, Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng cán bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng cán bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên nhấn mạnh, trải qua 120 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Vĩnh Yên đã trở thành một trong những đô thị năng động nhất của các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2019, tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ đạt 99,5%; nông nghiệp giảm còn 0,5%; thu ngân sách đạt gần 1.500 tỷ đồng. Văn hóa, y tế, giáo dục được chăm lo phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Thành phố đã cơ bản đáp ứng được các tiêu chí của đô thị loại 1; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào tháng 4-2019…

Với những thành tích đã đạt được, năm 2001, thị xã Vĩnh Yên được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2019, nhân kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên, thành phố Vĩnh Yên được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tin, ảnh: TRUNG KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ky-niem-120-nam-do-thi-vinh-yen-606504