Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mimasaka, Nhật Bản

Vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (TLSQ) đã phối hợp với Chính quyền Thành phố Mimasaka, Tỉnh Okayama trang trọng tổ chức kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Mỹ thuật Sakuto, nơi đặt Không gian Việt Nam - Hồ Chí Minh.

Tới dự lễ kỷ niệm, về phía TP Mimasaka có Thị trưởng Hagiwara Seiji; bà Suzuki Etsuko, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP, ông Umeda Shoji, Ông Norimoto Takashi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt và đại diện các ban ngành của Tp. Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Osaka, Giáo sư Umeda Shoji cũng đến tham dự lễ kỷ niệm.

Về phía Việt Nam có Tổng Lãnh sự Vũ Tuấn Hải, cán bộ, nhân viên TLSQ và đại diện các hội kiều bào, các hội lưu học sinh - tu nghiệp sinh Việt Nam tại vùng Kansai.

Tổng Lãnh sự Osaka Vũ Tuấn Hải phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Mimasaka của Nhật Bản.

Tại buổi lễ, Thị truởng Hagiwara Seiji, Tổng Lãnh sự Vũ Tuấn Hải cùng các đại biểu đã ôn lại công lao, đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho quan hệ hữu nghị hai nước, phong trào đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới đồng thời trao đổi các biện pháp, hoạt động phát huy giá trị không gian Việt Nam - Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghi, hợp tác giữa thành phố Mimasaka -Việt Nam.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Giáo sư Umeda Shoji đã có buổi thuyết trình với khách tham dự về “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Giáo sư Umeda Shoji, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Osaka kể các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Mimasaka, Nhật Bản.

Nhân dịp này, TLSQ phối hợp với Bảo tàng mỹ thuật Sakuto tổ chức triển lãm ảnh “Đất nước - Con nguời Việt Nam”, trưng bày các bức ảnh phong cảnh thiên nhiên, các lễ hội và đời sống sinh hoạt của người Việt Nam nhằm giúp người dân TP Mimasaka có cơ hội hiểu biết thêm về Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Vũ Tuấn Hải đã tặng Bảo tàng bức ảnh quý “Bác Hồ tiếp đoàn văn công Nhật Bản năm 1963”.

Đây cũng là một trong những hoạt động của TLSQ hưởng ứng kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và là lần đầu tiên, lễ kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại một cơ sở văn hóa của Nhật Bản.

Nhiều bức tranh quý được trưng bày trong buổi Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Mimasaka, Nhật Bản.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự Vũ Tuấn Hải đã gặp Thị trưởng Hagiwara Seiji trao thư của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung chúc mừng Thị trưởng tái đắc cử và trao đổi các biện pháp tăng cường thúc đẩy hợp tác giao lưu trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao giữa Tp. Mimasaka với Việt Nam trong thời gian tới.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ky-niem-128-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-tai-mimasaka-nhat-ban-71635.html