KỶ NIỆM 14 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19-8-2005 - 19-8-2019): - Đồng hành trong phòng chống tội phạm ở cơ sở

Ông Huỳnh Thanh Hải- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) nhìn nhận: "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã thực sự "bám rễ" đến tận khu dân cư và đã phát huy tác dụng. Qua đó, nhân dân đã tham gia có hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn".

Chủ tịch UBND P. Thanh Khê Tây khen thưởng đột xuất thành tích phá án của CAP.

Trong quá trình tiếp cận với hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở cũng như người dân tại P. Thanh Khê Tây, chúng tôi trực tiếp ghi nhận được nhiều vụ việc liên quan đến sự đóng góp của cộng đồng dân cư đối với việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Có lần, anh Trương Hoàng (1991, trú 14 Nguyễn Văn Huề, tổ 25, P. Thanh Khê Tây) đã kịp thời báo cáo việc trong lúc anh đang ngủ, có một đối tượng là nam đột nhập nhà lấy trộm một số tài sản, bao gồm: 1 điện thoại Iphone XS max trị giá 32 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone 7 plus trị giá 26 triệu đồng, 1 điện thoại Samsung Galaxy A9 trị giá 8 triệu đồng, 1 ví da bên trong có 10 triệu đồng tiền mặt và 1 nhẫn kim cương trị giá 110 triệu đồng. Trung tá Nguyễn Thanh Hương- Trưởng CAP Thanh Khê Tây cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đã cho trích xuất camera và thu thập thông tin từ ông Lê Kim Lành (tổ trưởng tổ dân phố 24), CAP phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Thanh Khê bắt được đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp là Nguyễn Văn Phúc (1995), P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu. Lần khác, dù rất khuya nhưng chúng tôi cũng đã theo một ca tuần tra đêm cùng tổ 8394 CAP Thanh Khê Tây do Thượng sĩ Nguyễn Thế Vĩnh làm tổ trưởng. Khi đến tuyến đường Dũng Sĩ Thanh Khê, đoạn ngã tư Dũng Sĩ Thanh Khê- Yên Khê 1, tổ tuần tra phát hiện 1 nam thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên đã bố trí kiểm tra hành chính. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, đối tượng có ý định bỏ chạy nhưng không thoát. Qua kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng có 1 túi nilon chứa một số viên dạng nén, nghi là ma túy nên CAP đã đưa đối tượng về trụ sở CAP làm rõ. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Phan Ngọc Chánh (1998, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và khai nhận đã tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1 gói nilon chứa 27 viên thuốc lắc. Ngay sau đó, CAP đã đề xuất khen thưởng đối với Thượng sĩ Nguyễn Thế Vĩnh; ông Nguyễn Văn Hùng, thành viên lực lượng dân phòng cơ động và tổ tuần tra 8394. Một lần khác, với sự giúp đỡ của ông Lê Anh Dũng (1982, tổ viên tổ BVDP khu vực 2), tổ tuần tra 8394 CAP đã bắt được một đối tượng trộm cắp tài sản tại nhà ông Nguyễn Văn Thọ (1960, trú P. Thanh Khê Tây). Đối tượng là Cao Văn Lợi (1964), tang vật thu giữ là 1 xe máy BKS 43H8-6863 và 1 khoanh sắt phi 6 ly, khối lượng khoảng 100 kg. Tại cơ quan Công an, Lợi khai nhận cùng với hai đối tượng khác là Nguyễn Ngọc Minh và Hải (không rõ lai lịch, cùng trú P. Thuận Phước, Đà Nẵng) cùng thực hiện hành vi trộm cắp.

Trung tá Thân Văn Năm- Phó Trưởng CAP Thanh Khê Tây cho biết, đó chỉ là một số vụ việc trong rất nhiều vụ được lực lượng CAP phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở phát hiện, bắt giữ nhưng đã tạo được hiệu ứng tốt đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là đã nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ở cơ sở. Trong 14 năm qua, người dân đã phản ảnh, cung cấp cho chính quyền, Công an xử lý 956 nguồn tin có liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an điều tra khám phá 549 vụ cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, đánh nhau gây rối, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng trả lại cho người bị mất; bắt xử lý 1 trường hợp in bằng giả; bắt 73 vụ, 292 người chơi cờ bạc, số đề; bắt 2 vụ, 6 đối tượng mua bán ma túy, vận động đưa 136 lượt người nghiện ma túy vào trung tâm chữa bệnh; phát hiện, hỗ trợ CAP bắt 4 đối tượng có lệnh truy nã, 4 đối tượng trốn thi hành án...

Khi tiếp chuyện với chúng tôi, Trưởng Ban bảo vệ dân phố Nguyễn Văn Hòa tâm sự: "Lực lượng an ninh cơ sở của địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác giữ gìn ANTT. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Cảnh sát Khu vực tập trung quản lý tốt địa bàn, quản lý cư trú, quản lý ANTT; phối hợp với CAP, phường đội, BĐBP Phú Lộc tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm và cả tham gia quản lý, giáo dục giúp đỡ người vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư".

"Sự đồng hành của lực lượng an ninh cơ sở, người dân, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, sản xuất… với lực lượng chuyên môn trong công tác phòng chống tội phạm lâu nay trở thành chuyện thường tình trong cộng đồng, là nền tảng để Thanh Khê Tây tin tưởng địa phương sẽ tiếp tục làm tốt và xây dựng vững chắc hơn thế trận an ninh toàn dân, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn", ông Huỳnh Thanh Hải nhận định.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_210634_dong-hanh-trong-phong-chong-toi-pham-o-co-so.aspx