Kỷ niệm 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Chung kết cuộc thi áo dài

Tối nay (3/3), tại phố Nguyễn Huệ, diễn ra Chương trình kỷ niệm 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chung kết cuộc thi 'Duyên dáng áo dài' TPHCM 2019.

Chương trình kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng do Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM và Sở Du lịch tổ chức, chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và chung kết, trao giải cuộc thi “Duyên dáng áo dài” TPHCM 2019. Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 6 năm 2019.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã ôn lại kỷ niệm 1979 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Qua đó, nói lên sự tự hào về tinh thần đấu tranh đòi quyền độc lập, tự do, quyền được sống và thực thi quyền con người, mong muốn một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh để người phụ nữ có quyền được yêu thương, được tôn trọng trên mọi phương diện.

Năm 2019, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với mong muốn phụ nữ và trẻ em được an toàn ngay trong gia đình, trong trường học và ngoài xã hội… Hưởng ứng phong trào này, ngay từ đầu năm, đồng loạt nhiều cấp hội phụ nữ tại TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong nhiều lĩnh vực như: các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí…. đặc biệt trong sự kiện Lễ hội Áo dài TPHCM năm 2019 là cuộc thi Duyên dáng áo dài.

Thí sinh trình diễn áo dài.

Sau nhiều phần thi ở các cấp với hàng ngàn thí sinh tham gia, tối nay, vòng chung kết Duyên dáng áo dài đã diễn ra với sự tham gia của 12 tập thể và 44 cá nhân từ 17 – 70 tuổi, trong đó có cả thí sinh người nước ngoài.

Ban giám khảo vòng chung kết Duyên dáng áo dài là các chuyên gia, nhà thiết kế, doanh nhân, nghệ sỹ nhiếp ảnh do nhà thiết kế Sỹ Hoàng làm trưởng ban sẽ chọn ra các giải thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc nhất cùng với các giải thưởng phụ như: áo dài ấn tượng, màn trình diễn được yêu thích nhất, tập thể có số lượng người tham gia đông nhất…

“Áo dài là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam cho nên em rất yêu tà áo dài và em mong mọi người ngày càng quan tâm đến tà áo dài nhiều hơn. Cuộc thi này nó mang đến riêng em niềm cảm hứng về áo dài và em sẽ cố gắng mang tà áo dài Việt Nam đến tất cả mọi người” - thí sinh Nguyễn Huyền Thy Thy, sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM nói.

Đông đảo khán giả theo dõi.

Cuộc thi Duyên dáng áo dài đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách quốc tế. Sân khấu tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín khán giả có mặt để theo dõi, chiêm ngưỡng những thí sinh trong các tà áo dài duyên dáng thi tài. Đây được xem là điểm nhấn của Lễ hội Áo dài TPHCM 2019.

“ Chiếc áo dài đã thuật sự lan tỏa trong cuộc sống của người dân TPHCM và sự kiện Lễ hội Áo dài đã truyền được thông điệp “Tôi yêu áo dài Việt Nam”. Chúng tôi thật sự vui mừng vì cuộc thi đã đạt được mục tiêu mà BTC đặt ra đó là “Tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của áo dài của dân tộc góp phần vào việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và trở thành một sự kiện văn hóa đặc sắc của TP” - bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cho biết.

Đêm chung kết cuộc thi “Duyên dáng áo dài” TPHCM 2019 thu hút đông đảo người dân TPHCM tới xem:

Hà Khánh/VOVTPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/ky-niem-1979-nam-khoi-nghia-hai-ba-trung-va-chung-ket-cuoc-thi-ao-dai-881911.vov