Kỷ niệm 20 năm Internet xuất hiện tại Việt Nam

Dựa trên ý tưởng của Diễn đàn Internet Stockholm, sự kiện lần này tại Hà Nội diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 20 năm Internet xuất hiện tại Việt Nam, Diễn đàn Internet Việt Nam (VIF) 2017 sẽ diễn ra trong hai ngày (27-28/11) tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên, tổ chức Diễn đàn Internet Việt Nam 2017.

Diễn đàn Internet Việt Nam 2017 do Đại sứ quán tại Thụy Điển tổ chức cùng với các đối tác như UNESCO, UNDP, Hiệp hội Internet Việt Nam, Học viện Internet Đại học Lund, Đại học KHXH&NV...

Diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề Digital For Good, Diễn đàn Internet Việt Nam 2017sẽ thảo luận xoay quanh đóng góp của Internet vào một xã hội sáng tạo, bền vững và cởi mở thông qua các phiên cụ thể từ Quản trị Điện tử, Dữ liệu mở tới Đô thị thông minh và Sự phát triển của mạng xã hội. Đây cũng là cơ hội để kết nối các lãnh đạo kinh tế cấp cao, các nhà đầu tư, doanh nghiệp xã hội với cộng đồng người dân.

Toàn cảnh buổi họp báo công bố về Diễn đàn Internet Việt Nam 2017.

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền- Chuyên gia phân tích Chính sách (UNDP)- cho biết, vai trò của Internet đang ngày càng phát triển, là một cấu phần quan trọng của Cách mạng 4.0 nhằm đáp ứng thông tin hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian qua, việc triển khai chính phủ điện tử, quản trị điện tử của Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc, tuy nhiên vẫn còn một số lỗ hổng. Đây là vấn đề các đại diện từ UNDP sẽ đề cập đến trong khuôn khổ VIF 2017, cũng như tiến trình phát triển kinh doanh, phát triển công nghệ sản xuất và sáng tạo vì mục tiêu bền vững...

Ông Vũ Thế Bình- Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam- nhận định: 20 năm qua, Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và công nghệ Internet. Tỷ lệ người sử dụng Internet tại Việt Nam hiện nay lên tới 52%. Tốc độ phát triển nhanh này đem đến nhiều lợi ích, đi kèm theo đó là những vấn đề rủi ro khác như cách hành xử trên Internet, việc cung cấp dữ liệu thông tin trái phép... Diễn đàn lần này với nội dung đa dạng, đa chiều với hình thức tương tác sẽ là bước tích cực đóng góp cho tương lai phát triển Internet của Việt Nam trong 5-10 năm tới.

Chia sẻ về những kinh nghiệm phát triển và quản trị Internet tại Thụy Điển, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ngài Pereric Högberg cho biết, Thụy Điển có diện tích lớn hơn Việt Nam nhưng dân số chỉ có 10 triệu người, và Chính phủ đảm bảo tối ưu hóa việc người dân tiếp cận thông tin Internet. Bên cạnh đó, các cơ quan chính phủ, DN và cộng đồng luôn đổi mới sáng tạo những công nghệ mới nhất, nỗ lực thay đổi để ứng dụng những công nghệ này; đồng thời không ngừng nghiên cứu sáng tạo giải pháp công nghệ cho các lĩnh vực khác nhau như chính phủ điện tử, kinh tế, tiêu dùng… Đặc biệt, Thụy Điển luôn thúc đẩy việc cởi mở công khai, minh bạch, tiếp cận thông tin cho tất cả mọi người cho xã hội- Đại sứ Pereric Högberg nhấn mạnh.

Vũ Vũ

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/ky-niem-20-nam-internet-xuat-hien-tai-viet-nam.html