Kỷ niệm 230 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Chiều 15-7, tại Trung tâm hội nghị Golden Lotus, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 230 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14-7-1789/ 14-7-2019).

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng hoa cho Ngài Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.Hồ Chí Minh

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng hoa cho Ngài Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.Hồ Chí Minh

Đến dự có Ngài Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.Hồ Chí Minh; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh.

Ngài Vincent Floreani, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.Hồ Chí Minh tặng quà cho các em học sinh đang theo học tiếng Pháp tại Đồng Nai

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, hơn bốn thập kỷ qua, quan hệ hai nước Việt - Pháp đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng qua nhiều giai đoạn. Hiện tại, Pháp có 543 dự án đang đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 3,6 tỷ USD. Có khoảng 50 địa phương của Pháp đang triển khai nhiều dự án trong các lĩnh vực môi trường, quy hoạch đô thị, đào tạo nghề, pháp ngữ, du lịch, văn hóa… tại Việt Nam.

Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh Bùi Ngọc Thanh tặng quà cho các đại biểu người Pháp

Riêng tại Đồng Nai, Pháp đứng thứ 12/47 quốc gia có tổng mức đầu tư vào tỉnh với số vốn đăng ký trên 144,8 triệu USD. Đồng Nai cũng thiết lập quan hệ hợp tác với 2 địa phương của Pháp. Trong lĩnh vực giáo dục, Đồng Nai được chọn đưa chương trình dạy tiếng Pháp vào trường học từ năm 2002-2003 tại 3 trường tiểu học, THCS, THPT.

Đoàn đại biểu của Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP.Hồ Chí Minh đi thăm Trường tiểu học Nguyễn Du, một trong 3 trường đang dạy tiếng Pháp tại Đồng Nai

Việc tổ chức họp mặt kỷ niệm 230 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Pháp là dịp để nhân dân Đồng Nai chúc mừng đất nước Pháp luôn phát triển thịnh vượng và đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, Ngài Vincent Floreani bày tỏ sự xúc động và cảm ơn tình cảm mà nhân dân tỉnh Đồng Nai dành cho nhân dân Pháp. Ngài Vincent Floreani cho hay, mối quan hệ giữa hai quốc gia thời gian gần đây đã có những bước tiến vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục, kinh tế.

Hiện tại, Pháp cũng rất quan tâm đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Đồng Nai.

Tin, ảnh: Hạnh Dung - Xuân Tuyến

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201907/ky-niem-230-nam-quoc-khanh-cong-hoa-phap-2955045/