Kỷ niệm 25 năm ngày tái thành lập Công đoàn Công an nhân dân

Ngày 22.6, tại Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân (CĐ CAND) tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày tái thành lập CĐ CAND (12.6. 1993 - 12.6.2018).

Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao bức trướng của Tổng LĐLĐVN chúc mừng CĐ CAND nhân kỷ niệm 25 năm tái thành lập CĐ CAND. Ảnh: Hải Nguyễn

Dự lễ có các đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam - Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo các Tổng cục CAND…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho 66 đồng chí có nhiều thành tích trong xây dựng tổ chức CĐ. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh - Cục trưởng X16 nêu rõ, Lễ kỷ niệm 25 năm ngày tái thành lập CĐ CAND là sự kiện có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, đoàn viên CĐ và người lao động trong CAND; đánh dấu bước trưởng thành và những đóng góp xứng đáng của CĐ CAND trong suốt 25 năm qua.

Ngày 28.8.1950, theo quyết định của Tổng LĐLĐVN, CĐ Công chức Nha CATƯ được thành lập. Từ khi thành lập, CĐ Công chức Nha CATƯ đã tổ chức tốt các hoạt động, động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hăng say lao động sản xuất, phục vụ lực lượng trực tiếp chiến đấu, góp phần cùng toàn dân tộc thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược và thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng những năm 60 của thế kỷ trước. Năm 1975, để phù hợp với tình hình thực tế, từng bước xây dựng CAND thành lực lượng vũ trang cách mạng, tổ chức CĐ và Ban Thư ký CĐ Bộ CA giải thể.

Thể theo nguyện vọng của cán bộ, CNVCLĐ trong CAND và theo Điều lệ CĐVN, ngày 12.6.1993, Ban Thư ký Tổng LĐLĐVN (nay là Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN) ra Quyết định tái thành lập tổ chức CĐ trong lực lượng CAND và chỉ định Ban Cán sự CĐ CAND là cơ quan lãnh đạo công tác CĐ trong lực lượng CAND.

Suốt 25 năm qua, CĐ trong CAND đã từng bước phát triển, hình thành hệ thống tổ chức từ bộ đến cơ sở, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, doanh nghiệp và nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Dịp này, Tổng LĐLĐVN đã trao Bức trướng chúc mừng CĐ CAND; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho 66 đồng chí, trong đó, trao tại hội nghị cho 7 đồng chí.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn

Ghi nhận những thành tích vẻ vang trong chặng đường phát triển 25 năm qua, tại lễ kỷ niệm, Bộ CA đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 5 cá nhân. Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an TƯ, lãnh đạo Bộ Công an và thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Thiếu tướng Bùi Minh Giám - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã biểu dương những thành tích đạt được trong 25 năm qua của CĐ CAND. Thiếu tướng Bùi Minh Giám mong muốn CĐ CAND phát huy tốt thành tích đạt được, thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong CAND.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật đã chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào BCH và các vị trí chủ chốt của CĐ CAND nhiệm kỳ 2018 - 2023; đồng thời đề nghị CĐ CAND tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/ky-niem-25-nam-ngay-tai-thanh-lap-cong-doan-cong-an-nhan-dan-614313.ldo