Kỷ niệm 40 năm Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba phối hợp Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 11 tại Cuba (1978-2018).

Bà Trương Thị Mai đã thay mặt các cựu đại biểu tham gia festival lần thứ 11 tại Cuba trao tài trợ 50.000 USD Mỹ cho học sinh Trường Tiểu học Tio Hồ (Bác Hồ) tại Cu Ba

Bà Trương Thị Mai đã thay mặt các cựu đại biểu tham gia festival lần thứ 11 tại Cuba trao tài trợ 50.000 USD Mỹ cho học sinh Trường Tiểu học Tio Hồ (Bác Hồ) tại Cu Ba

Đến dự có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Ông Vũ Mão, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng LLVTND, Trưởng Ban Tổ chức chương trình. Bà Nancy Coro Aguiar - Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Bí thư thứ nhất. Cùng nhiều cựu đại biểu tham gia Liên hoan lần thứ 11 tại Cuba năm 1978.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn và biểu dương nhiệt huyết tuổi trẻ; không khí sôi nổi và tình đoàn kết hữu nghị thanh niên thế giới nói chung và mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam-Cuba nói riêng trong Liên hoan Thanh niên sinh viên thế giới lần thứ 11.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba phát biểu tại chương trình

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba khẳng định: Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba là tài sản vô giá, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân, thanh niên hai nước dày công xây dựng, vun đắp. Hai kỳ Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới được tổ chức ở đất nước Cuba anh em đã để lại trong lòng người trẻ Việt Nam những hình ảnh đẹp, sâu sắc và đáng trân trọng cho đến tận ngày nay.

Bà Trương Thị Mai nêu rõ: Năm 2018 có nhiều sự kiện quan trọng trong củng cố, thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba, trong đó có kỷ niệm 45 năm ngày Chủ tịch Fidel Castro đi thăm Quảng Trị. Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba quyết định làm bức phù điêu hình ảnh của Fidel cầm lá cờ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam phất cao ở Quảng Trị để tặng cho công viên Fidel tại Quảng Trị.

"Với sự kiện Chủ tich Cuba Fidel Castro đến thăm Quảng Trị năm 1973 thì Cuba là nước đầu tiên trên thế giới công nhận Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam; là nước đầu tiên cử đại sứ tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam; là nước đầu tiên cử đoàn đại biểu cán bộ cấp cao đến thăm Việt Nam, thăm vùng giải phóng Việt Nam nơi có trụ sở của Chính phủ cách mạng lâm thời.Những sự việc đó đến giờ nói lại vẫn còn xúc động về tấm lòng của Fidel đối với Việt Nam…", bà Mai khẳng định.

Bà Trương Thị Mai đề nghị các bộ, ban, ngành của hai nước thực hiện tốt, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, chương trình giao lưu văn hóa, góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân, thanh niên Việt Nam-Cuba.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn bày tỏ lòng biết ơn và sự tự hào của thế hệ trẻ với thế hệ cha anh, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba

Chia sẻ tại buổi lễ, anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đã thay mặt T.Ư Đoàn bày tỏ lòng biết ơn về sự anh dũng chiến đấu bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc của thế hệ cha anh. Đồng thời, tự hào về mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Cuba và mong muốn mối quan hệ này sẽ được kế thừa, gìn giữ, phát huy tốt hơn nữa.

Dịp này, đoàn cựu đại biểu Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên Sinh viên Thế giới lần thứ 11 đã trao tặng 50 nghìn USD cho Trường Tiểu học Tio Hồ (Cuba).

Nhiều tác phẩm nghệ thuật được trưng bày

Trong số các tác phẩm trưng bày có tác phẩm nghệ thuật in khắc gỗ màu có tên "Gác đường" của họa sĩ Tôn Đức Lượng. Họa sĩ Tôn Đức Lượng là 1 trong số 6 người đã làm số báo Tiền Phong đầu tiên tại ATK Tuyên Quang năm 1953. Ông cũng gắn bó cả đời mình với Báo Tiền Phong

Bên cạnh đó, Tập Đoàn Thái Bình Dương giới thiệu bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật với chủ đề "Đất nước tôi". Hơn 50 tác phẩm được chọn lọc trưng bày trong Bộ sưu tập với các chất liệu giấy, lụa, sơn dầu của các họa sĩ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương như Nguyễn Trọng Hợp, Mai Văn Hiến, Mai Văn Nam, Tôn Đức Lượng, Văn Giáo, Văn Bình, Nguyễn Văn Thiện, Phan Thông, Nguyễn Như Huân...

Các đại biểu tham quan các tác phẩm tại phòng trưng bày có chủ đề "Đất nước tôi"

Đây cũng là không gian các đại biểu gặp nhau ôn lại nhiều kỷ niệm

Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới lần thứ 11 có chủ đề "Vì tình đoàn kết chống đế quốc, hòa bình và hữu nghị". Liên hoan diễn ra từ ngày 28/7-5/8/1978 tại Cuba với sự tham gia của 20 nghìn đại biểu đến từ 145 quốc gia. Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam do đồng chí Đặng Quốc Bảo - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu. Đoàn Việt Nam có chị Võ Thị Thắng - người chiến sĩ biệt động Sài Gòn với nụ cười chiến thắng nổi tiếng một thời; anh hùng LLVTND Phạm Tuân, ca sĩ Ái Vân, Ma Bích Việt...

Chị Võ Thị Thắng là người đại diện đoàn Việt Nam đọc bản Tuyên ngôn hòa bình của thanh niên và sinh viên thế giới giữa Quảng trường Cách mạng Jose Marti ở Thủ đô La Habana trong lễ bế mạc. Bản tuyên ngôn nêu rõ: Phong trào thanh niên và sinh viên thế giới cam kết làm hết sức mình, tăng cường tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam anh hùng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế để bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì sự nghiệp hòa bình xây dựng đất nước".

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/ky-niem-40-nam-lien-hoan-thanh-nien-sinh-vien-the-gioi-lan-thu-11-1311912.tpo