Kỷ niệm 40 năm thành lập xã Hải Ninh

Chiều 3/3, xã Hải Ninh (Quảng Ninh) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập xã (3/3/1983-3/3/2023). Đến dự có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo huyện Quảng Ninh, các đoàn thể chính trị và đông đảo bà con nhân dân xã Hải Ninh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ngày 6/1/1983, Hội đồng Bộ trưởng có Quyết định số 03/QĐ-HĐBT tách xã Gia Ninh thành hai xã Gia Ninh và Hải Ninh (thuộc huyện Lệ Ninh). Ngày 3/3/1983 là ngày hội gặp mặt của 283 đảng viên và đại biểu nhân dân xã Gia Ninh cũ để công bố quyết định của Hội đồng Bộ trưởng-đây cũng là ngày chính thức thành lập xã Hải Ninh.

Trong 40 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Ninh đã huy động mọi nguồn lực để tạo dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế-xã hội,… góp phần làm thay đổi diện mạo của địa phương, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đảng bộ xã Hải Ninh từng bước được củng cố, nâng cao về mọi mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, đặc biệt là sức chiến đấu của Đảng bộ.

Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Trần Quốc Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Kinh tế liên tục tăng trưởng cao, toàn diện, nhiều lĩnh vực đi vào chiều sâu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Hải Ninh hiện có 386 hộ hoạt động kinh doanh, dịch vụ và chế biến hải sản; 828 tàu thuyền tham gia đánh bắt thủy hải sản. Năm 2022, tổng sản lượng đánh bắt thủy hải sản của xã đạt trên 2.660 tấn, giá trị thu nhập từ dịch vụ chế biến thủy hải sản và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp gần 30 tỷ đồng.

Người dân xã Hải Ninh đã từng bước đổi mới tư duy phát triển kinh tế, biết phát huy lợi thế địa phương để đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Năm 2022, tổng thu nhập toàn xã đạt 398 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 59,5 triệu đồng/năm (là xã có thu nhập bình quân đầu người cao nhất toàn huyện); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%, tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn trên 98%; 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia.

Toàn cảnh buổi lễ.

Cùng với việc chú trọng phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội luôn được xã Hải Ninh quan tâm; giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện cả về mạng lưới trường lớp, số lượng và chất lượng. Xã có 3 trường từ mầm non đến THCS đều đạt chuẩn quốc gia.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Ninh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2021, UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm 2022 và nhiều danh hiệu cao quý khác... Phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân xã Hải Ninh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, từng bước xây dựng Hải Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202303/ky-niem-40-nam-thanh-lap-xa-hai-ninh-2207588/