Kỷ niệm 42 năm Ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc ngày 20/9/1977. Kể từ đó, Việt Nam luôn chủ động và có nhiều đóng góp thiết thực vào các hoạt động của tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) ngày 20/9/1977 thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) ngày 20/9/1977 thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (giữa) chụp ảnh cùng các chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 xuất phát đợt 2, trước khi lên máy bay sang Nam Sudan nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Diễn tập sơ cấp cứu nạn nhân tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại khóa họp thứ 32 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, ngày 13/6/2016, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ). (Ảnh: Quang Hải/TTXVN)

Ngày 25/10/2014, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNIAIDS) Michel Sidibe cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 về kết thúc đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 8/7/2019, tại Hà Nội, chuyên gia Việt Nam và Ấn Độ trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Gìn giữ hòa bình tại các phái bộ của Liên hợp quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 28/6/2019, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Diễn tập cấp cứu các nạn nhân tại bệnh viện dã chiến tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 23/5/2015, tại Hà Nội, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon (giữa) và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cắt băng khánh thành Ngôi nhà xanh Liên hợp quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 18/2/2008, tại phiên họp của HĐBA LHQ bàn về Kosovo, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ tuyên bố Việt Nam ủng hộ việc giải quyết vấn đề Kosovo theo Nghị quyết 1244 ngày 19/6/1999 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và đã nhận được sự đồng ý của các bên liên quan. (Ảnh: Bùi Ngọc Hải/TTXVN)

Các đại biểu Đoàn đánh giá chất lượng và tư vấn (AAV) của LHQ kiểm tra dụng cụ rà phá bom mìn của đơn vị Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, ngày 27/6/2017, tại Lữ đoàn 249, Bộ Tư lệnh Công binh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 11/4/2019, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề Phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN)

Ngày 2/10/2018, 32 bác sỹ đầu tiên trong tổng số 63 cán bộ, bác sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã được máy bay vận tải C-17 Globemaster thuộc Lực lượng không quân Hoàng gia Australia (RAAF) đưa tới thủ đô Juba (Nam Sudan) cùng nhiều tấn thiết bị và nhu yếu phẩm y tế, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở quốc gia Đông Phi này. (Ảnh: TTXVN)

Các sỹ quan, bác sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Nam Sudan. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thứ trưởng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dự Hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc phòng các nước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Lon don (Anh) ngày 8/9/2016. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Paris (Pháp) ngày 31/11/2015. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 20/9/1977, đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 9/9/2019, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đại sứ Dương Chí Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp thứ 42 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Ảnh: Tố Uyên/TTXVN)

Ngày 17/7/2008, tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chủ trì phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề "Trẻ em và xung đột vũ trang". Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon (trái) và Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm (giữa) tại phiên thảo luận. (Ảnh: Bùi Ngọc Hải/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kurt Waldheim tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh, ngày 20/9/1977, tại Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh phát biểu tại Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) ngày 20/9/1977. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyên Duy Trinh dẫn đầu dự kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên Hợp quốc tại New york (Mỹ) ngày 20/9/1977. Khóa họp đã thông qua nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên Hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Lê Lương Minh dự phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc về vấn đề Kosovo ngày 18/2/2008. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-ky-niem-42-nam-ngay-viet-nam-gia-nhap-lien-hop-quoc/595889.vnp