Kỷ niệm 43 năm thành lập Cung VHLĐ TP HCM

Lễ kỷ niệm 43 năm thành lập Cung VHLĐ TP HCM diễn ra sáng 7-11. Tại buổi lễ, ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung VHLĐ TP HCM, cho biết năm nay, đơn vị đã tổ chức thành công các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn, tạo được dấu ấn nghệ thuật đậm nét, lưu trong trí nhớ công chúng lao động là những chương trình như: Chiến thắng Đống Đa, Phố ông Đồ mừng Xuân, hội thi Duyên dáng áo dài, giải Bóng đá nữ CNLĐ TP HCM…

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao bằng khen cho các CLB đội nhóm Cung VHLĐ TP HCM đạt thành tích tốt trong năm 2018

Ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, trao bằng khen cho các CLB đội nhóm Cung VHLĐ TP HCM đạt thành tích tốt trong năm 2018

Năm 2019, Cung VHLĐ sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, quảng cáo trên website của đơn vị và các phương tiện truyền thông về những hoạt động, đặc biệt là các chương trình mang tính thiện nguyện vì cộng đồng. "Cung VHLĐ sẽ kiến nghị với Tổng LĐLĐ và Thường trực LĐLĐ TP về việc xây mới hồ bơi; tiếp tục đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Cung VHLĐ TP" - ông Triều thông tin.

Theo thống kê, năm 2018, Cung VHLĐ TP đã đầu tư, tổ chức gần 100 chương trình văn hóa nghệ thuật và TDTT phục vụ miễn phí vào những ngày cuối tuần và dịp lễ, Tết. Hoạt động nổi bật trong năm qua là CLB Tiếng hát quê hương đã tạo dấu ấn qua việc tổ chức liên hoan "Em yêu đàn tranh" dành cho thiếu nhi, thu hút đông đảo các bạn nhỏ tham gia.

Tin-ảnh: H.Thuận

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/ky-niem-43-nam-thanh-lap-cung-vhld-tp-hcm-20181107214944571.htm