Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trung đoàn 14 Biên phòng

Ngày 31/3, tại Thanh Hóa diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trung đoàn 14 Biên phòng chiến đấu giúp bạn Campuchia (1/4/1979-1/4/2024). Dự lễ kỷ niệm có Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa. Cục Chính trị, Cục Trinh sát, Cục Hậu Cần và Cục Phòng chống MT&TP Bộ Tư lệnh BĐBP gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tiết mục văn nghệ của các diễn viên Nhà truyền thống BĐBP tỉnh Thanh Hóa tại Lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 14 Biên phòng chiến đấu giúp bạn Campuchia đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Trung đoàn 14 từ ngày thành lập cho đến nay.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Cách đây 45 năm, ngày 1/4/1979, Trung tướng Trần Quyết, Thứ trưởng Bộ Công an, Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) ký quyết định thành lập Trung đoàn 14 chi viện, chiến đấu giúp bạn Campuchia.

Ngày 16/4/1979, tại bầu Châu É, Tây Ninh, Đảng ủy Trung đoàn họp, xác định nhiệm vụ của trung đoàn, những khó khăn cần khắc phục, nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai huấn luyện một số khoa mục quân sự, phục vụ cho chiến đấu.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tháng 8/1979, Trung đoàn 14 về đội hình sư đoàn, chuyển về Quân đoàn 4 làm nhiệm vụ ở 2 tỉnh Pua Xát và Bát Dom Poong (Campuchia) truy quét tàn quân địch theo tuyến đường 56.

Trung đoàn 14 CANDVT (nay là BĐBP) đã bám trụ ở địa bàn rừng núi Pua Xát, vùng biên giới Campuchia - Thái Lan 10 năm (1979-1989) để giúp bạn tiễu trừ tàn quân Pol Pot và bảo vệ biên giới. Được sự chỉ đạo, chỉ huy của cấp trên mà trực tiếp là Quân đoàn 4, Quân khu 9, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 14 CANDVT đã phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu ác liệt, góp phần tiêu diệt đội quân Pol Pot, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Tư lệnh CANDVT giao.

Trung tá Nguyễn Hữu Ngôn, Trưởng ban Liên Trung đoàn 14 lạc ôn lại truyền thống của Trung đoàn 14 Biên phòng.

Ôn lại truyền thống, Trung tá Nguyễn Hữu Ngôn, Trưởng ban liên lạc Trung đoàn 14 nhấn mạnh, 10 năm chiến đấu giúp bạn Campuchia, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 14 CANDVT đã phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy truyền thống tốt đẹp của người chiến sĩ CANDVT thực hiện nghiêm chỉnh mệnh lệnh chiến đấu mà Bộ Tư lệnh CANDVT giao. Nổi bật ở các mặt công tác như: Phong trào hiến kế lập công, phá thế bao vây bằng mìn của địch, dùng mìn địch diệt lại địch; đánh phòng ngự kết hợp phục kích, tập kích giữ cao điểm 492 Samatdeng; phong trào cuốc đất trồng rau, chăn nuôi gà vịt, lợn... để cải thiện bữa ăn, nâng cao đời sống, góp phần nâng cao sức khỏe chiến đấu của đơn vị, được Sư đoàn 341, Sư đoàn 339 và Quân đoàn 4 khen ngợi, biểu dương; anh dũng chiến đấu trong đội hình chiến dịch.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy và các phòng, ban, văn phòng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Trung đoàn.

Những thành tích của Trung đoàn 14 đã được Nhà nước, Quân đội ghi công xứng đáng. Năm 1980, Trung đoàn 14 là đơn vị lá cờ đầu phong trào thi đua quyết thắng của Quân đoàn 4. Năm 1981 là đơn vị quyết thắng. Năm 1983, Trung đoàn 14 và Đại đội 6, tiểu đoàn 220, tiểu đoàn 218 được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Với hơn 1.000 trận đánh lớn, nhỏ, tiêu diệt, bắt sống và làm tan rã hàng ngàn quân địch, giải phóng 30.000 dân; giúp củng cố chính quyền 2 huyện,16 xã và 100 phum, sóc; huấn luyện Sư đoàn 4 của nước bạn lớn mạnh, trưởng thành. Hơn 10 năm trên đất bạn, cùng với đội quân tình nguyện của cả nước, các đơn vị CANDVT đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần giải phóng đất nước Campuchia, tô thắm thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Quốc Toản (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/quoc-phong-an-ninh/ky-niem-45-nam-ngay-thanh-lap-trung-doan-14-bien-phong/210437.htm