Kỷ niệm 48 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2/12 (1975-2023): Thành tựu to lớn trong hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam

Hôm nay (2/12), Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hòa chung niềm vui với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em kỷ niệm 48 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào 2/12 (1975-2023)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hữu nghị chính thức Lào (tháng 4/2023).

Cách đây 48 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Chủ tịch Kaysone Phomvihane, nhân dân các dân tộc Lào đã anh dũng chiến đấu hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước CHDCND Lào vào ngày 2/12/1975. Không chỉ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân các dân tộc Lào, sự ra đời của nước CHDCND Lào còn là thắng lợi to lớn của mối quan hệ đặc biệt, liên minh đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Trong suốt chặng đường 48 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với tinh thần yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, tạo nên diện mạo mới cho nước CHDCND Lào. Từ một nền kinh tế nông nghiệp bị bao vây, cấm vận, đất nước Lào đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, kinh tế tăng trưởng, đời sống của nhân dân được cải thiện, quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng. Đất nước Lào thực sự đã có những bước chuyển mạnh mẽ hướng tới phát triển phồn vinh, với vị thế không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.

Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa Lào và Việt Nam đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Trên cơ sở phát huy truyền thống tốt đẹp của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, sự đoàn kết chặt chẽ, thân thiết ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau và tin cậy sâu sắc, hợp tác về chính trị, đối ngoại giữa hai nước Lào - Việt Nam tiếp tục giành được thắng lợi và đi vào chiều sâu, trở thành nền tảng cho quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Nhìn tổng quan về quan hệ Việt Nam - Lào trong thời gian qua đặt được nhiều kết quả tích cực. Quan hệ chính trị - ngoại giao tiếp tục được thắt chặt, ngày càng gắn bó tin cậy, hai bên thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi cấp cao trên tất cả các kênh như: Chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (tháng 4/2023); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào (tháng 1/2023) và tham dự Hội nghị MRC tại Lào (tháng 4/2023); Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (tháng 5/2023)…

Nhà Quốc hội Lào - Quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước trao đổi tin cậy, chân thành và thẳng thắn về các định hướng, biện pháp thúc đẩy tất cả các lĩnh vực hợp tác. Đồng thời, khẳng định trong bối cảnh tình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp hiện nay, Việt Nam và Lào càng cần tăng cường tham vấn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua thách thức, cùng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế tiểu vùng.

Về hợp tác quốc phòng - an ninh, Lào - Việt Nam tiếp tục phối hợp bảo đảm thực hiện tốt việc giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của hai nước; cùng nhau phát triển khu vực biên giới toàn diện để nâng cao đời sống nhân dân nơi đây, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển bền vững.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào năm 2022 đạt giá trị 1,703 tỷ USD, tăng 24,1% so với năm 2021. Đặc biệt, trong 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch song phương đạt 701,42 triệu USD, tăng 1,57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, đầu tư của Việt Nam sang Lào có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận, năm 2022, tổng số vốn đăng ký đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào đạt trên 180 triệu USD, tăng 52,5% so với năm 2021. Riêng 6 tháng đầu năm 2023 có 4 dự án cấp mới và 2 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị 26,3 triệu USD. Việt Nam tiếp tục là nước có đầu tư lớn thứ 3 tại Lào (khoảng 4,3 tỷ USD).

Giao lưu văn hóa Việt Nam-Lào nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông - lâm sản theo hướng phát triển xanh; thúc đẩy sản xuất hàng tiêu dùng, kỹ thuật hiện đại... Với những điều kiện thuận lợi từ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định thương mại song phương Lào - Việt Nam, Hiệp định thương mại biên giới Lào - Việt Nam, hai nước tích cực khai thác tiềm năng, hướng tới mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương tăng lên 10% - 15% trong giai đoạn 2021 - 2025.

Hợp tác trong lĩnh vực năng lượng - mỏ, nhất là năng lượng điện, hai nước thống nhất mua bán năng lượng điện cho nhiều dự án; thúc đẩy kinh doanh giữa hai nước phát triển lĩnh vực điện ở Lào và tăng cường kết nối hệ thống điện và mua bán điện ngày càng có hiệu quả hơn.

Hợp tác trong lĩnh vực giao thông - vận tải ghi nhận việc kết nối giao thông vận tải trong khu vực nói chung và giữa hai nước Lào - Việt Nam nói riêng có bước tiến mới đáng kể. Chính phủ hai nước nhất trí tăng cường triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm, như: Dự án Cảng Vũng Áng 1, 2 và 3; dự án nâng cấp Quốc lộ 8, dự án đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội, dự án xây dựng tuyến đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, dự án sân bay Nọng Khang và các dự án khác... Sau khi các dự án trên được xây dựng hoàn thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho trao đổi thương mại giữa hai bên, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế Lào phát triển và trở thành trung tâm kết nối tuyến giao thông vận tải trong khu vực và các nước láng giềng.

Từ đầu năm đến nay, hai bên đã tổ chức khởi công và khánh thành, bàn giao một số dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào như: Bệnh viện Hữu nghị Lào – Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng; Trường văn hóa dân tộc nội trú Quân đội nhân dân Lào.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cùng các doanh nghiệp trao kinh phí hỗ trợ xây dựng trường học cho tỉnh Xay Sổm Bun (Lào).

Hợp tác giáo dục đào tạo, văn hóa, du lịch tiếp tục được tăng cường. Năm 2023, Việt Nam tiếp tục dành cho Lào 1.100 suất học bổng sang học tập tại Việt Nam, Lào dành cho Việt Nam 60 suất học bổng. Tổng số lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam khoảng 14.000 người. Ngoài ra, hợp tác giữa các địa phương có chung biên giới tiếp tục được tăng cường, đặc biệt về xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực...

Trên thế giới hiếm có mối quan hệ song phương nào được lịch sử chứng minh luôn ngọt bùi cay đắng có nhau, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” như Việt Nam và Lào. Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào tự hào về tình đoàn kết đặc biệt vốn đã trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh gian khổ, được vun đắp bằng xương máu vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hai dân tộc, trở thành mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực, là tài sản chung vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Thu Phong (tổng hợp)

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/chinh-tri/415791/ky-niem-48-nam-quoc-khanh-nuoc-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao-2-12-1975-2023-thanh-tuu-to-lon-trong-hop-tac-toan-dien-lao-viet-nam.html