Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4): Tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển của Đồng Nai

Hòa trong không khí tưng bừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2024), nhiều cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và đông đảo người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn Đồng Nai tiếp tục bày tỏ niềm tự hào, tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng trong thời gian tới.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tặng quà cho tập thể, cá nhân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc huyện Long Thành. Ảnh: C.T.V

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh VÕ TẤN ĐỨC: Đồng Nai sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng DN

Đồng Nai đang triển khai quy hoạch tỉnh nhằm tạo điều kiện cho thu hút đầu tư, phát triển các dự án trên nhiều lĩnh vực. Sau khi được HĐND tỉnh thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh phải triển khai các nhiệm vụ sau: ban hành kế hoạch tổ chức công bố quy hoạch tỉnh, kết hợp kêu gọi đầu tư tỉnh Đồng Nai; ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức phổ biến, công khai, minh bạch về quy hoạch tỉnh để nhân dân biết.

Khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, DN sẽ thuận lợi hơn trong việc lựa chọn khu vực, lĩnh vực đầu tư vào tỉnh. Đồng thời, các quy hoạch ngành cũng được lồng ghép trong quy hoạch tỉnh nên DN sẽ rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tránh được tình trạng quy hoạch giữa các ngành không đồng nhất phải điều chỉnh nhiều lần như thời gian vừa qua.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng DN kịp thời tháo gỡ khó khăn để hoạt động hiệu quả. DN hoạt động tốt sẽ đóng góp cho tăng trưởng phát triển kinh tế của địa phương.

Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Thu Lan: Vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định

Gần nửa thế kỷ đất nước thống nhất và tiến hành công cuộc đổi mới, đến nay Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định, đất nước có cơ sở thuận lợi để định vị thế đứng của mình, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Để có được những thành tựu hôm nay, Việt Nam luôn kiên định mục tiêu đường lối cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên trì đấu tranh với các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Đặc biệt, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những kết quả rất quan trọng; tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị; làm cho Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; làm tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Ông Đào Công Rép (65 năm tuổi Đảng, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa): Tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Những năm qua, nhờ đường lối đổi mới của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội. Đời sống kinh tế phát triển, chất lượng và mức sống của người dân được nâng cao rõ rệt.

Tại Đồng Nai, những năm gần đây, hạ tầng giao thông, bệnh viện, trường học và các thiết chế văn hóa đã được quan tâm đầu tư; cơ sở hạ tầng của các đô thị lớn như thành phố Biên Hòa ngày càng khang trang, tiện ích, sạch đẹp. Đồng Nai cũng quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội được quan tâm, chăm sóc, được tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Sau đại dịch Covid-19, rồi xung đột giữa Nga - Ukraine, căng thẳng giữa Iran - Israel đã khiến tình hình kinh tế thế giới bị ảnh hưởng, kéo theo nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, Việt Nam vẫn được thế giới đánh giá là quốc gia có tăng trưởng cao. Điều đó là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và những nỗ lực của Chính phủ nhằm đem lại ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Bình: Luôn đổi mới, chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn

Sau 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành y tế Đồng Nai theo tiến trình phát triển của đất nước mà không ngừng đổi mới, có nhiều bước tiến quan trọng trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh; phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng. Một trong những thành tựu lớn của y tế Đồng Nai thời gian qua là các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến huyện đều đã được chuyển giao, tiếp nhận và thực hiện được nhiều kỹ thuật phẫu thuật cao, điều trị nhiều ca bệnh khó.

Giai đoạn 10 năm trở lại đây có thể nói là giai đoạn y tế Đồng Nai phát triển mạnh nhất so với các thời kỳ. Bộ máy nhân lực được kiện toàn với gần 12 ngàn cán bộ, nhân viên; đạt tỷ lệ 36,3 ngàn cán bộ y tế/vạn dân; 9,4 bác sĩ/vạn dân và đạt 30 giường bệnh/vạn dân…

Đặc biệt, nhiều bệnh viện đã làm chủ được nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới. Chẳng hạn như, với kỹ thuật can thiệp tim mạch, Đồng Nai hiện có 4 trung tâm, trong đó 3 trung tâm thuộc hệ thống y tế công lập và 1 trung tâm thuộc hệ thống y tế tư nhân, đã kịp thời cứu sống hàng chục ngàn bệnh nhân.

Với những thành tựu này, các bệnh viện đang phấn đấu giảm tỷ lệ chuyển viện xuống dưới 10% (so với 10 năm trước vào khoảng 30%), tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng điều trị kỹ thuật cao, kỹ thuật mới tại chỗ mà không phải chuyển lên tuyến trên.

Bí thư Thành đoàn Biên Hòa Nguyễn Ngọc Thảo An: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện sáng tạo của thanh niên

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tuổi trẻ Biên Hòa luôn tự hào và tiếp nối giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước; nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia gìn giữ và phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong các phong trào lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian qua, các cơ sở Đoàn từ thành phố đến cơ sở luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện sáng tạo của thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thông qua các chương trình cụ thể như: tổ chức các hoạt động, hội thi, các buổi sinh hoạt, tọa đàm nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước cho đoàn viên thanh niên; chú trọng việc kết hợp các hoạt động lồng ghép tìm hiểu di tích lịch sử, tìm về địa chỉ đỏ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, bảo tồn văn hóa lịch sử tại địa phương, các làng nghề truyền thống của thành phố…

Ngoài ra, Thành đoàn Biên Hòa còn triển khai đa dạng các mô hình, hoạt động Đoàn như: Tuổi trẻ Biên Hòa chung tay xây dựng văn minh đô thị, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện, các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường...

Nổi bật là việc triển khai Phong trào Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được thực hiện rộng khắp và ngày càng nâng cao về chất lượng. Từ phong trào này, đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên thanh niên. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phong trào đã góp phần cổ vũ, định hướng và hỗ trợ thanh niên vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Biên Hòa nói riêng và Đồng Nai nói chung.

Bà Nguyễn Cẩm Vân, Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp chính xác Việt Nam (VPIC, Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom): Mong rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Công ty VPIC đến đầu tư tại Đồng Nai từ năm 1994. Thời điểm đó, Khu công nghiệp Hố Nai chưa phát triển. Đường giao thông nhỏ hẹp, điện phục vụ sản xuất không ổn định. Các khó khăn trên được cải thiện dần và sau 30 năm đầu tư vào Đồng Nai, công ty khá thành công và đã mở rộng sản xuất tại Đồng Nai.

Để môi trường đầu tư vào Đồng Nai tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới, tôi mong các sở, ngành rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để DN thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm, Chủ tịch Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam: Đồng Nai thu hút DN đầu tư nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn

Phát triển nông nghiệp sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững là định hướng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề ra trong giai đoạn tới. Chưa có lúc nào mà cơ hội làm nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn lớn như lúc này, vì Đảng, Nhà nước rất ủng hộ. Điều này cũng đáp ứng nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp sạch của cả thị trường trong nước và thế giới.

Đồng Nai rất quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi thu hút DN đầu tư nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Chính vì vậy, Tập đoàn Quế Lâm đã ký kết hợp tác với UBND tỉnh phát triển nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt. Qua triển khai thực tế nuôi heo, trồng lúa hữu cơ, tôi rất vui vì nông dân Đồng Nai có nhận thức cao trong làm nông nghiệp sạch. Chúng tôi ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, nhưng họ tự bán vì người mua tìm đến nhiều. Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh là những thị trường tiêu thụ lớn, điều chúng ta cần làm là lan tỏa được câu chuyện làm nông nghiệp hữu cơ, tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Đạt, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam: Đồng Nai rất quan tâm đến thực hiện chăn nuôi giảm phát thải

Xu hướng trong phát triển hiện nay là DN phải tham gia vào sản xuất xanh, tuần hoàn. Trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi phát thải lớn nhất nên các DN chăn nuôi phải làm đầu tàu trong việc giảm phát thải.

Việt Nam đã và đang tích cực thực hiện chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững và đặt ra mục tiêu net zero vào năm 2050. Nông nghiệp nói chung, ngành chăn nuôi nói riêng đều phải thực hiện giảm phát thải. Đồng Nai rất quan tâm đến thực hiện chăn nuôi giảm phát thải. Một số tập đoàn, DN trên địa bàn tỉnh đã quan tâm thực hiện nhiều giải pháp giảm phát thải trong chăn nuôi.

Để khuyến khích DN đầu tư làm sản phẩm chăn nuôi phát thải thấp, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu giảm phát thải carbon, Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ. Đặc biệt là hỗ trợ về thuế, tài chính để khuyến khích DN, người chăn nuôi nghiên cứu, đầu tư công nghệ vừa giúp giảm phát thải, vừa thực sự đem lại hiệu quả kinh tế.

Ông Edison Chen, Cố vấn cao cấp Tập đoàn IBM (Mỹ), Chủ tịch Công ty Tesla: Đồng Nai có thể tận dụng nguồn tài nguyên xanh tạo ra tín chỉ carbon

Net zero đã trở thành sự đồng thuận toàn cầu và là trách nhiệm không thể trốn tránh. Hiện nay, hơn 130 quốc gia đã cam kết hoặc công bố mục tiêu net zero vào năm 2050, trong đó có Việt Nam.

Tesla có thể hỗ trợ lập danh sách cơ sở phát thải khí nhà kính cấp tỉnh; lập kế hoạch và thiết kế nền tảng đăng nhập kiểm kê khí thải; biên soạn kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính; lập kế hoạch chuyển đổi xanh cho các khu công nghiệp hiện hữu và xây dựng các khu công nghiệp mới ít phát thải.

Đồng Nai có nguồn tài nguyên xanh, trong khi các DN và khu công nghiệp đang phải chịu áp lực rất lớn về giảm thiểu carbon. Bên cạnh giải pháp giảm phát thải, tỉnh có thể tận dụng nguồn tài nguyên xanh tạo ra tín chỉ carbon để giúp các DN giảm áp lực về việc thực hiện giảm phát thải, nâng cao vị thế nền kinh tế địa phương.

Ông Tien Kun Chang, Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai:

Đài Loan đang xếp thứ 2 trong các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai với tổng vốn đăng ký gần 6 tỷ USD. Có nhiều DN Đài Loan đầu tư vào Đồng Nai nhiều năm và hoạt động rất hiệu quả. Do đó, nhiều DN đã tăng vốn đầu tư gấp 2-4 lần so với vốn đăng ký ban đầu. Quá trình hoạt động của DN Đài Loan ở Đồng Nai luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương. Vì thế, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục có nhiều DN Đài Loan đến tỉnh đầu tư.

Để thu hút đầu tư của DN Đài Loan cũng như các nước khác tốt hơn, Đồng Nai nên tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư bằng cách rút ngắn, đơn giản thủ tục hành chính; thực hiện nhanh việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp để có diện tích đất công nghiệp lớn cho DN thứ cấp thuê xây dựng nhà máy sản xuất.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai Lê Bạch Long: DN mong muốn góp công sức vào sự phát triển chung của tỉnh

Đồng Nai có truyền thống phát triển kinh tế, công nghiệp hàng chục năm qua, đó là điều kiện thuận lợi cho cộng đồng DN, doanh nhân hình thành, phát triển và đóng góp vào những thành tựu chung của địa phương. Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai từ một câu lạc bộ nhỏ đến nay đã có 600 hội viên, với 8 chi hội và 5 câu lạc bộ trực thuộc. Các hội viên, DN đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các địa phương.

Cộng đồng DN, doanh nhân trẻ luôn mong muốn tỉnh tạo điều kiện để hỗ trợ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Là DN xuất thân từ Đồng Nai nên các DN luôn mong muốn góp công sức của mình vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó có việc tạo cơ chế, chính sách để tham gia đầu tư, liên kết đầu tư vào các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, DN mong các sở, ngành tạo điều kiện kết nối, xúc tiến thương mại để đưa hàng hóa sản xuất ra thị trường trong nước, quốc tế.

Phó cục trưởng Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) ĐỖ THỊ MINH TRÂM: Giữ vững và nâng cao các tiêu chí thuộc lĩnh vực công thương trong tiến trình xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhất là các tiêu chí thuộc lĩnh vực công thương.

Trong thời gian tới, Đồng Nai cần xác định xây dựng nông thôn mới là cả quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi động như không có điểm kết thúc, từ đó tiếp tục phát huy những kết quả đạt được về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tỉnh cần giữ vững và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu về điện nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, cũng như phấn đấu thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu… Ngoài ra, cần tiếp tục triển khai hiệu quả công tác khuyến công, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại cho các sản phẩm thế mạnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của địa phương.

Anh Trần Huy Hoàng, công nhân trong Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành): Tạo điều kiện để người lao động được mua nhà giá rẻ

Qua những câu chuyện của các thế hệ trước, qua sách báo, tôi luôn hiểu rằng, cuộc sống hòa bình, độc lập hôm nay được đánh đổi bởi máu, nước mắt và sinh mạng của các thế hệ cha ông. Vì vậy, tôi luôn động viên bản thân cố gắng phấn đấu làm việc, trở thành một công dân tốt. Đó cũng là cách tốt nhất để thể hiện lòng yêu nước.

Trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, suy thoái kinh tế thế giới…, hiện nay, đời sống của nhiều người lao động trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, được quan tâm chăm lo tốt hơn.

Mong rằng, trong thời gian tới, người lao động trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước. Ngoài việc có công việc ổn định thì giấc mơ có ngôi nhà để an cư lạc nghiệp từ lâu đã là niềm mong mỏi, chờ đợi và khao khát lớn nhất của nhiều công nhân lao động có thu nhập thấp. Mong tỉnh có chính sách để người dân có thể mua được nhà ở xã hội (trả góp) hoặc giá ưu đãi, phù hợp với thu nhập.

Nhóm P.V

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202404/ky-niem-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-30-4-tin-tuong-ky-vong-vao-su-phat-trien-cua-dong-nai-d0969b3/