Kỷ niệm 50 năm thành lập Trung đoàn 250

Ngày 22-11, Trung đoàn 250 (Sư đoàn 309, Quân đoàn 4) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (22-11-1968 – 22-11-2018).

Đại tá Nguyễn Khắc Lăng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309 biểu dương những thành tích trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 250

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống anh hùng 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dù trong đội hình nào, điều kiện nào, Trung đoàn 250 cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiện nay, trong tình hình mới, Trung đoàn 250 được giao nhiệm vụ huấn luyện lực lượng dự bị động viên của một số quận thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, Trung đoàn được giao quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới cho một số đơn vị bạn.

Đại biểu cấp trên dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trung đoàn 250

Hàng năm, đơn vị tiếp nhận, quản lý lực lượng dự bị động viên đạt từ 97,5 đến 100% quân số; kiểm tra đánh giá các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% khá, giỏi. Đối với chiến sĩ mới, bảo đảm 100% quân số, kết quả kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Khắc Lăng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309 đã biểu dương những thành tích trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn. Sư đoàn trưởng đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết cấp trên, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần phải tiếp nhận, quản lý, huấn luyện đạt hiệu quả cao lực lượng dự bị động viên và chiến sĩ mới theo yêu cầu; tập trung xây dựng Đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh toàn diện,...

Minh Thành

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/ky-niem-50-nam-thanh-lap-trung-doan-250-2921164/