Kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ gửi thư khen Bộ đội Thông tin liên lạc: Khắc sâu lời Bác, vững tin tiến thẳng lên hiện đại

Cứ mỗi dịp đón chào xuân mới, mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng quang vinh cũng là lúc lực lượng thông tin toàn quân nói chung, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) nói riêng thêm khắc nhớ những lời huấn thị quý báu và tình cảm sâu sắc trong thư khen mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Bộ đội TTLL ngày 28-1-1969.

Vậy là đã 55 năm kể từ mùa xuân Bác Hồ gửi lá thư khen đặc biệt ấy-lá thư cuối cùng mà Người viết gửi cán bộ, chiến sĩ thông tin trước lúc đi xa. Cũng bằng ngần ấy thời gian, những lời di huấn trong thư Bác trở thành tư tưởng, quan điểm, phương hướng chỉ đạo mọi hoạt động của Binh chủng TTLL; thôi thúc lớp lớp cán bộ, chiến sĩ thông tin nêu cao nhiệt tình cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhất quán quan điểm: "Đã cố gắng, cần luôn luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác TTLL kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới..." như Bác Hồ căn dặn, trong cuộc trường chinh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, Bộ đội TTLL đã lập nhiều chiến công thầm lặng và hiển hách; biết bao tấm gương bộ đội thông tin mãi mãi ngời sáng trong lịch sử của dân tộc và Quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 134 thực hiện nhiệm vụ mở rộng mạng lưới thông tin. Ảnh: qdnd.vn

Với tinh thần "Tất cả vì miền Nam, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", mạng lưới thông tin trải rộng vươn dài trên cả hai miền đất nước, với những làn sóng điện không bao giờ tắt; những đường dây, trạm máy vững vàng trong mưa bom bão đạn; những bước chân giao liên, chiến sĩ thông tin truyền đạt đạp mòn đá núi Trường Sơn kiên quyết giữ vững TTLL, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của các chiến dịch lịch sử. Đó là chiến công vẻ vang của bộ đội thông tin trong Chiến dịch Đường 9-Nam Lào, mà tiêu biểu là Phân đội 113 (Đoàn 559), Phân đội 813 (Quân khu Trị Thiên) suốt 42 ngày đêm anh dũng bám đường, bám dây, bám máy dưới bom đạn ác liệt của “pháo đài bay” B-52. Đó là Trạm thông tin A69, A72 (Đoàn M34)-trung tâm của bộ chỉ huy chiến dịch, chịu biết bao gian khổ nhưng không quản ngại hy sinh để tiếp chuyển liên lạc tăng nhiều lần so với trước chiến dịch. Đó là chiến công của bộ đội thông tin trong Chiến dịch Trị Thiên năm 1972, mà tiêu biểu là gương chiến đấu của Anh hùng LLVT nhân dân Trần Duy Hoan dũng cảm nối dây trong khi địch bắn phá ác liệt; là sự quả cảm phi thường của Anh hùng LLVT nhân dân Mai Ngọc Thoảng, người Tiểu đội trưởng Thông tin nhiều lần bị pháo địch bắn, nhấn chìm dưới sóng nước Thạch Hãn vẫn cắn chặt đầu dây bơi vào bờ, quyết nối liền "mạch máu" thông tin.

Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 lịch sử, liên tục đánh trả trận tập kích chiến lược bằng B-52 của đế quốc Mỹ vào Thủ đô Hà Nội, TP Hải Phòng và một số địa phương ở miền Bắc, bộ đội thông tin toàn quân đã nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm TTLL thông suốt cho các lực lượng, các trận địa cao xạ tự vệ ngoan cường nhả đạn sáng rực trời đêm Hà Nội, giáng trả đích đáng quân địch, góp phần làm nên Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không"-một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Bộ đội TTLL ngoan cường chiến đấu, phục vụ các chiến dịch, các trận đánh, mà tiêu biểu là lực lượng thông tin phục vụ chiến dịch mở màn giải phóng Buôn Ma Thuột, vừa bảo đảm TTLL phục vụ chiến đấu, vừa làm nhiệm vụ tham gia nghi binh lừa địch. Cùng thời điểm đó, lực lượng thông tin trên chiến trường B1, B2, B3 đã khắc phục muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, giữ vững TTLL với Trung ương và các chiến trường; các chiến sĩ thông tin trụ bám nơi "đất thép" Củ Chi ngay gần sào huyệt kẻ thù vẫn mưu trí, quả cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi bộ đội ta tiến công vào giải phóng Sài Gòn, bộ đội thông tin sát cánh cùng các lực lượng trong nhiều mũi, hướng tiến công, truyền đi kịp thời những báo cáo, mệnh lệnh quan trọng mang tính chất quyết định, mà tiêu biểu là cán bộ, chiến sĩ Đoàn H05, Phân đội 4-Đoàn S14 anh hùng; cán bộ, chiến sĩ thông tin các binh đoàn tham gia chiến dịch, từng giây, từng phút giữ vững TTLL giữa Bộ chỉ huy Chiến dịch với Quân ủy Trung ương và Bộ Chính trị. Đó là bức điện số 157-H-TK của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi các bộ tư lệnh toàn miền Nam: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng” được chiến sĩ báo vụ Nguyễn Bá Lứu, Đại đội 5, Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 205 vinh dự tiếp chuyển. Bức điện lịch sử “Bộ đội ta đã làm chủ toàn bộ thành phố Sài Gòn, ngụy quyền Dương Văn Minh đã đầu hàng vô điều kiện” của các chiến sĩ thông tin Đài Vô tuyến điện tiếp sức thuộc Tiểu đoàn 4 đã làm nức lòng đồng bào cả nước. Đường dây, cánh sóng, bước chân quân bưu đi suốt mùa chiến dịch; chiến sĩ thông tin đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho "mạch máu" thông tin thông suốt, cho thắng lợi huy hoàng của dân tộc.

Trong những năm tháng đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, Binh chủng TTLL đã chủ động đề xuất, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Bộ Quốc phòng về chiến lược phát triển, hiện đại hóa hệ thống TTLL quân sự phù hợp với thế bố trí chiến lược bảo vệ Tổ quốc, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống "diễn biến hòa bình" và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khác. Quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Binh chủng TTLL được xác định là một trong những lực lượng ưu tiên xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2011-2020”, tiếp đến là “Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Với nhiều chủ trương, biện pháp “đi tắt, đón đầu”, đến nay, hệ thống TTLL quân sự đã có bước phát triển toàn diện về chất ở cả 3 cấp (chiến lược, chiến dịch, chiến thuật), cả hệ thống thông tin cố định và thông tin cơ động; tạo được thế vu hồi vững chắc, nâng cao khả năng độc lập, tính vững chắc của hệ thống; trình độ, công nghệ ngang tầm khu vực, có những trang bị tương đương với trình độ công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới, đủ sức bảo đảm TTLL “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những chiến công, thành tích trong suốt hơn 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc biệt là trong 55 năm làm theo thư Bác, mà tiêu biểu là 69 đơn vị và 37 cán bộ, chiến sĩ thông tin được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; Binh chủng TTLL được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (năm 1976, 2010), được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1979), Huân chương Sao Vàng (năm 2005); cùng hàng vạn đơn vị, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực khắc ghi, thực hiện lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là cách Bộ đội TTLL thể hiện lòng biết ơn vô hạn, niềm thành kính lớn lao dâng lên Bác!

Một mùa xuân mới đang về trên mọi miền Tổ quốc. Đứng trước những thời cơ và thách thức mới, cán bộ, chiến sĩ TTLL nguyện tiếp tục khắc sâu lời Bác, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng thông tin quân sự “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN TRỊ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ky-niem-55-nam-ngay-bac-ho-gui-thu-khen-bo-doi-thong-tin-lien-lac-khac-sau-loi-bac-vung-tin-tien-thang-len-hien-dai-762856