Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2018): Uông Bí sôi nổi các phong trào thi đua

Đến TP Uông Bí những ngày này, đâu đâu chúng tôi cũng được chứng kiến không khí thi đua sôi nổi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 55 năm thành lập tỉnh, 57 năm thành lập thành phố, ngay từ đầu năm, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đều đã chủ động lựa chọn những công trình, phần việc phù hợp, có giá trị và ý nghĩa to lớn để phát động các phong trào thi đua. Qua đó đã tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh; góp phần thực hiện thắng lợi khá toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cầu Hai Thanh được gắn biển chào mừng 57 năm ngày thành lập TP Uông Bí

Yên Thanh là một trong những phường trung tâm của TP Uông Bí. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của thành phố, ngay từ đầu năm cấp ủy, chính quyền phường đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật, thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về “Bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, phường đã thường xuyền tổ chức các đợt ra quân làm công tác chỉnh trang đô thị; tích cực kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. UBND phường còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác bảo vệ môi trường; phối hợp với Hội phụ nữ duy trì có hiệu quả phong trào “Ngày chủ nhật xanh” để làm sạch môi trường trên địa bàn; phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên tổ chức vẽ tranh tường với chủ đề môi trường để làm đẹp các tuyến phố... Qua các hoạt động này đã góp phần tạo cho cảnh quan đô thị trên địa bàn ngày càng văn minh, sạch, đẹp.

Tuyến đường liên phường Bắc Sơn – Trưng Vương được thi công vượt tiến độ trước 1 tháng.

Cùng với phường Yên Thanh, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập tỉnh còn được các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố quan tâm phát động và thực hiện đều khắp. Qua thi đua, nhiều công trình, phần việc khó đã được thực hiện hiệu quả. Nổi bật phải kể đến như công trình xây dựng cây cầu Hai Thanh và tuyến đường liên phường Bắc Sơn – Trưng Vương. Cây cầu Hai Thanh được thi công theo hình thức cầu bê tông, cốt thép, có nhịp rộng 8,5m, dài hơn 10m, tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Còn công trình đường liên phường Bắc Sơn – Trưng Vương được thực hiện với quy mô chiều dài 600m, mặt đường thảm nhựa rộng 8,5m, vỉa hè 4,5m được lát đá, lắp hệ thống điện chiếu sáng, tổng vốn đầu tư trên 7 tỷ đồng...

Bên cạnh việc thi đua đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình có ý nghĩa thiết thực trong phát triển KT-XH, từ đầu năm đến nay, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn TP Uông Bí còn quan tâm phát động nhiều phong trào thi địa trong phát triển kinh tế. Qua đó, nhiều phong trào thi đua tiếp tục được duy trì và nâng lên tầm cao mới, như các phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển với chất lượng ngày càng cao. Công tác xây dựng chỉnh trang đô thị, tiếp tục được thành phố quan tâm. Qua đó, đã và đang tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho đô thị của ngõ phía nam của tỉnh.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua cũng được phát động rộng khắp, liên tục với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu như tháng 9 vừa qua, TP Uông Bí đã tổ chức thành công Liên hoan các Nhà Văn hóa thôn – khu tiêu biểu TP Uông Bí và Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Nét đẹp Uông Bí trong tôi”. Cùng với đó, các phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng tích cực tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ đặc sắc, có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh, 57 năm Ngày thành lập thành phố và các ngày lễ lớn trong năm. Các chương trình, hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia, góp phần đưa không khí lễ hội đến từng ngõ phố, từng gia đình; đồng thời nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, động viên các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra… Qua đó, tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố, của tỉnh.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201810/ky-niem-55-nam-ngay-thanh-lap-tinh-quang-ninh-3010-1963-2018-uong-bi-soi-noi-cac-phong-trao-thi-dua-2405847/