KỶ NIỆM 59 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BĐBP (03/03/1959 - 03/03/2018): - Tập trung lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm

Năm 2017 tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển của thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nhưng bằng nỗ lực, bám nắm địa bàn; lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng đã đạt được kết quả xuất sắc. Để có những đánh giá cụ thể về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Đại tá Tôn Quốc Khánh - Chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng.

Đại tá Tôn Quốc Khánh.

PV: Xin Đại tá cho biết về kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của BĐBP thành phố trong năm 2017 ?

Đại tá Tôn Quốc Khánh: Trong năm 2017 tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên khu vực biên giới biển thành phố Đà Nẵng không giảm, với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thường có sự liên kết chặt chẽ với nhau, hình thành các tổ chức, đường dây, ổ nhóm khép kín, chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh, sử dụng phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng; Chính vì vậy đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đối với lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy của BĐBP TP ngày càng quyết liệt hơn. Trên tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm Bộ Chỉ huy BĐBP TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm tăng cường nắm tình hình địa bàn, triển khai nhiều phương án, kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nhất là Công an, Hải quan, Cảnh sát biển... để trao đổi thông tin tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm trên địa bàn thành phố. Kết quả nổi bật đã xác lập 4 chuyên án 418B, 419B, 420B, 421B và 39 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với các hoạt động mua bán ma túy và các loại tội phạm khác; tang vật thu giữ 394,94 gam MTTH, 0,57 gam heroin, 8,9 kg lá thực vật chứa AMB-FUBINACA cần sa tổng hợp, 2 ô-tô, 20 xe máy, 36 ĐTDĐ, 5 cân tiểu ly. 1.904.064 lít dầu DO. 2.800 lít dầu hỏa, 145,3 tấn than; 3.825 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 101.138.000 VNĐ và một số tang vật có liên quan khác tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng.

Trong công tác đấu tranh trên lĩnh vực xâm phạm an ninh quốc gia đã phát hiện xử lý 3 vụ/6 đối tượng là người nước ngoài đến địa bàn vi phạm trong lĩnh vực ra vào khu vực cửa khẩu trái phép, đã xử phạt 5 đối tượng 52 triệu đồng. Với những kết quả kể trên BĐBP TP đã kiểm soát được tình hình trên khu vực biên giới biển của thành phố, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển của Đà Nẵng.

PV: Trước những diễn biến phức tạp của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển đề nghị Đại tá cho biết thời gian tới BĐBP TP đã có những giải pháp lãnh đạo đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy?

Đại tá Tôn Quốc Khánh: Năm 2018 tình hình tội phạm nói chung nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại, buôn bán người trên khu vực biên giới biển thành phố tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố chỉ đạo Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, các đồn Biên phòng Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà, Non Nước, Biên phòng cửa khẩu cảng tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình của Chính phủ, Bộ quốc phòng, Kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP và Chỉ thị số 37- CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố”.

PV: Trong các thành tích của BĐBP TP đều có sự giúp đỡ tích cực của cán bộ và nhân dân trên khu vực biên giới biển. Đề nghị Đại tá cho biết cụ thể về vấn đề này:

Đại tá Tôn Quốc Khánh: Để ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm nói chung nhất là tội phạm ma túy phải có sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng như công an, Hải quan, viện kiểm sát, cảnh sát biển, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó phải có sự giúp đỡ to lớn của quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới biển đã góp phần đem lại thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy năm 2017 của BĐBP TP. Để phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, năm 2018 BĐBP TP phải làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm góp phần cùng lực lượng BĐBP TP bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển góp phần thực hiện tốt chương trình “4 an ”.

PV: Xin chân thành cảm ơn Đại tá.

TRẦN DOÃN TOẢN (thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_179788_ta-p-trung-la-nh-da-o-da-u-tranh-pho-ng-cho-ng-to-i-pha-m.aspx