Kỷ niệm 594 năm ngày mất của Quốc Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần (1425-2019)

Sáng 28-4-2019, tức 24-3 năm Kỷ Hợi, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 594 năm ngày mất của Quốc Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần (1425-2019).

Đền thờ Quốc Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần tại thôn Thượng Vôi, xã Xuân Hòa có từ thế kỷ thứ 15. Theo "Lê triều Ngọc phả”, giỗ bà vào ngày 24-3 âm lịch. Đất nước trải qua những năm dài trong chiến tranh cộng với biến thiên của đất trời, đền thờ quốc mẫu Phạm Thị Ngọc Trần đã hư hỏng nặng. Những năm gần đây nhân dân làng Thượng Vôi với tấm lòng thành kính, bằng công sức của mình và công đức của khách thập phương đã khôi phục lại đền thờ quốc mẫu trên mảnh đất năm xưa. Năm 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định số 345 công nhận bằng lịch sử văn Hóa cấp tỉnh đối với đền thờ Quốc Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần tại thôn Thượng Vôi, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Lễ kỷ niệm 594 năm ngày mất của Quốc Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần là dịp để các đại biểu và nhân dân xã Xuân Hòa nói chung và huyện Thọ Xuân nói riêng, tôn vinh thân thế, sự nghiệp và những công lao đóng góp của Quốc thái mẫu Phạm Thị Ngọc Trần đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Đồng giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta, truyền thống cách mạng của quê hương Xuân Hòa đến đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị di sản của di tích trên địa bàn.

Đỗ Duy Nhã

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/ky-niem-594-nam-ngay-mat-cua-quoc-mau-pham-thi-ngoc-tran-1425-2019-nbsp/100162.htm