Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh: 'Huyền thoại một con đường'

Chương trình nghệ thuật 'Huyền thoại một con đường' nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019) đã tái hiện lại ký ức một thời hoa lửa rất hào hùng vẻ vang và thấm đẫm máu xương, nước mắt của quân và dân ta.

Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019)

Tối 9/5, tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Km số 0 đường Hồ Chí Minh (thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019).

Chương trình do Ban Thanh niên Quân đội chủ trì phối hợp với Binh đoàn 12, Cục Chính trị Quân khu 4 và Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức.

Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (Quân đội Nhân dân Việt Nam) khẳng định, cách đây 60 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/1959, Đoàn công tác quân sự đặc biệt đã nhận lệnh mở đường Hồ Chí Minh.

Từ đây, tuyến hành lang giao liên vận tải quân sự Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh được thiết lập và trở thành cầu nối giữa hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.

Với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và ý chí quyết tâm “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”... Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn được thành lập, ban đầu chỉ là một tiểu đoàn với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã trưởng thành nhanh chóng với nhiều lực lượng được xây dựng mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi viện cho các chiến trường.

Từ khi thành lập đến kết thúc chiến tranh, đường Hồ Chí Minh huyền thoại đã vận chuyển gần 455 triệu tấn vũ khí, lương thực thực phẩm, đạn dược; gần 58 triệu tấn xăng dầu chi viện cho miền Nam, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

“Đường Hồ Chí Minh huyền thoại là yếu tố quan trọng để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chiến tranh đã lùi xa nhưng đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh mãi mãi là một nghệ thuật quân sự độc đáo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chỉ đạo chiến tranh cách mạng, chiến tranh nhân dân. Con đường Hồ Chí Minh huyền thoại là nơi phát huy cao độ phẩm chất ‘Bộ đội Cụ Hồ’, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta, quân đội ta”, Trung tướng Lê Hiền Vân nhấn mạnh.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” đã tái hiện những mốc son chói lọi, hào hùng của dân tộc ta trong kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là tinh thần 16 năm đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân vô cùng ác liệt của kẻ thù nhằm ngăn chặn, cắt đứt tuyến đường.

Biết bao hy sinh, gian khổ của các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, quân y, dân quân... trên tuyến đường Hồ Chí Minh, để con đường được sống mãi và không bị cắt đứt dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Chương trình giao lưu nghệ thuật cũng thể hiện tấm lòng tri ân, sự tôn vinh những cống hiến của quân và dân ta cùng những đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ đó, tiếp tục cổ vũ thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại chương trình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đã trao bằng chứng nhận Di tích Km số 0 đường Hồ Chí Minh là điểm du lịch của tỉnh Nghệ An.

Trước đó, chiều 9/5 Đoàn công tác Ban Thanh niên Quân đội phối hợp một số cơ quan, đơn vị đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá một triệu đồng cho các cựu chiến binh Trường Sơn, học sinh nghèo vượt khó huyện Tân Kỳ.

Tặng hai căn nhà tình nghĩa (giá trị 80 triệu đồng/nhà) cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Phi, ở xã Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ) và cựu bộ đội Trường Sơn Lô Văn Cần (ở xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ) cùng 3 sân chơi thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng cho trường mầm non xã Nghĩa Dũng.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ky-niem-60-nam-ngay-mo-duong-ho-chi-minh-huyen-thoai-mot-con-duong-post299014.info