Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Báo Biên phòng

Sáng 22-4, tại Hà Nội, Cục Chính trị BĐBP đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Báo Biên phòng (22/4/1959-22/4/2019). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP; các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Biên phòng qua các thời kỳ…

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho Báo Biên phòng. Ảnh: Thùy Chi

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho Báo Biên phòng. Ảnh: Thùy Chi

Phát biểu diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết: Ngày 22-4-1959, tờ Tin Công an nhân dân vũ trang, tiền thân của Báo Biên phòng ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời tờ báo đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP). Từ đó, ngày 22-4 hằng năm trở thành Ngày Truyền thống của Báo Biên phòng.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Biên phòng đã không ngừng đổi mới về mọi mặt, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, hòa nhập sâu rộng với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và báo chí Quân đội nói riêng; trở thành một kênh truyền thông đa phương tiện, đồng thời là món ăn tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình truyền hình, giao lưu nghệ thuật do Báo Biên phòng phối hợp tổ chức sản xuất đã thực sự tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tiêu biểu như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; “Biên cương thắm tình hữu nghị”, “Ký sự Biên phòng”, “Ký sự Biển đảo”, “Những trang sử biên thùy”…

Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP và nhân dân trên các tuyến biên giới chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới, hải đảo ngày càng giàu mạnh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Báo Biên phòng đã đạt được trong 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành. Ảnh: Thùy Chi

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn yêu cầu Báo Biên phòng trong thời gian tới, cần bám sát định hướng, tôn chỉ, mục đích, các vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng; tích cực phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn chỉ rõ: Báo Biên phòng phải trở thành kênh thông tin đấu tranh phản biện các luận điệu sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc; thực hiện có hiệu quả chức năng tham gia giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh kiên quyết tiêu cực bằng nhiều phương thức, hình thức; tạo ý chí thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Tiếp tục phát huy năng lực sáng tạo, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới…

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Trung ương tặng Bằng khen cho tập thể Báo Biên phòng và các cá nhân thuộc Báo Biên phòng.

Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen cho tập thể Báo Biên phòng và các cá nhân thuộc Báo Biên phòng. Ảnh: Thùy Chi

Cán đồng chí nguyên lãnh đạo, phóng viên Báo Biên phòng tham quan khu trưng bày các hình ảnh về hoạt động của Báo Biên phòng.

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Viết Hà

Tại Lễ Kỷ niệm, Báo Biên phòng vinh dự được nhận Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh BĐBP...

Trong 60 năm qua, Báo Biên phòng đã được Đảng, Nhà nước tặng 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 5 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ngoài ra, Báo Biên phòng được trao thưởng 10 Giải Báo chí quốc gia; 38 Bằng khen của các ban, bộ, ngành Trung ương, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP…

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-bao-bien-phong/