Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an xã (10-10-1950 - 10-10-2018): Vì bình yên làng quê

Người dân nông thôn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) rất quen thuộc với hình ảnh của các anh Công an xã (CAX), bởi mọi việc lớn nhỏ xảy ra tại địa phương, bất cứ vào lúc nào, ở nơi đâu…các anh cũng đều kịp thời có mặt…

Người dân nông thôn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) rất quen thuộc với hình ảnh của các anh Công an xã (CAX), bởi mọi việc lớn nhỏ xảy ra tại địa phương, bất cứ vào lúc nào, ở nơi đâu…các anh cũng đều kịp thời có mặt…

Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP kiểm tra hoạt động của lực lượng tuần tra 8394 xã Hòa Phước.

Phát huy hiệu quả các mô hình tự quản

Nhiều năm qua, ngoài mô hình "Cụm liên kết an ninh trật tự (ANTT) vùng giáp ranh" với TX Điện Bàn, H. Đại Lộc, H. Đông Giang (Quảng Nam) và H. Nam Đông (TT-Huế), lực lượng CAX H. Hòa Vang còn tham mưu cho chính quyền địa phương tổ chức nhiều mô hình tự quản như: "Tộc họ quản lý, giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật"; "Gia đình không có người phạm pháp"; "Thôn, xóm an toàn về ANTT", "Thôn không có tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình"… đã phát huy tính hiệu quả, lan tỏa trong cộng đồng dân cư và tiếp tục giữ vững tiêu chí số 19 về ANTT xã hội nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Tại các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) vùng giáo dân luôn được các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương chú trọng; trong đó, phải kể đến việc Ban CAX đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào theo hình thức tập trung gắn với mô hình "Xóm đạo bình yên xây dựng thôn kiểu mẫu NTM"... Đặc điểm chung ở các mô hình này là có sự tham gia tích cực và đông đảo của người dân. Người dân vừa là người tổ chức, vừa là lực lượng trực tiếp tiên phong, xung kích trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Nhờ phát huy tốt vai trò quần chúng trong các mô hình tự quản, phong trào phòng chống tội phạm, nhiều địa phương đã có những bước chuyển biến rõ nét. Điển hình, từ tin báo của người dân, lực lượng CAX, Tổ tuần tra 8394 xã Hòa Phước bắt quả tang Phạm Phú Tưởng (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang đột nhập chợ Miếu Bông trộm cắp hàng hóa; kiểm tra phát hiện Bùi Thanh Mạnh (H. Đại Lộc, Quảng Nam), Trương Quang Công (H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đưa xe gian đến địa bàn tiêu thụ; bắt giữ Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Duy Sơn (cùng trú H. Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. CAX Hòa Khương phát hiện, bắt giữ Thái Thị Tuyết Mai (Q. Cẩm Lệ) đến các quán tạp hóa tại thôn Hương Lam giở thủ đoạn mua nhiều loại hàng để trộm 300 thẻ cào ĐTDĐ các loại với tổng mệnh giá khoảng 10 triệu đồng… Theo Trưởng CAX Hòa Phước Dương Ngọc Đức, thực tiễn phong trào TDBVANTQ ở các địa phương cho thấy, khi người dân được tuyên truyền giác ngộ, cảnh giác phòng ngừa, dũng cảm đấu tranh, sẽ nhân lên sức mạnh to lớn đẩy lùi tội phạm. Đặc biệt, khi địa bàn không còn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, ai cũng yên tâm lao động sản xuất, cũng như tích cực góp phần nâng chất diện mạo NTM.

CAX Hòa Tiến cam kết hưởng ứng Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Làm cho dân thương, dân tin

Bên cạnh công tác chuyên môn, công tác tiếp xúc, giải quyết công việc hằng ngày của đội ngũ CAX cũng đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng dân. Những ý kiến đóng góp đều được các anh tiếp thu và khắc phục sửa chữa, từ đó đã tạo được sự tin cậy của nhân dân địa phương. Còn nhớ, cuối năm 2016, thấy mực nước sông Yên đột ngột lên nhanh, lo sợ tính mạng các cụ già neo đơn, trẻ nhỏ nằm trong vùng trũng thấp, anh Phan Công Tuấn (CA viên thôn La Châu, xã Hòa Khương) vội vàng chống ghe đi cứu hộ, đưa hơn 20 người lên vùng đất gò tránh lũ. Cùng thời điểm đó, anh Bùi Hồng (CA viên Thường trực xã Hòa Tiến) bất chấp hiểm nguy, chống ghe lao theo dòng nước chảy xiết dưới cầu Suối Đá để níu kéo chiếc ghe nan lật úp, cứu một cụ già ở thôn La Bông đang bu bám, kêu cứu ở đầu mũi ghe. Khi chúng tôi hỏi "Vì sao, các anh lại hành động liều lĩnh như thế?". Các anh chân tình cho biết: "Người dân trong làng đều là người thân của mình cả, nên ở thời khắc nguy hiểm đó, không ai kịp toan tính mà chỉ biết hành động thật nhanh, nỗ lực cứu người cho bằng được".

Trưởng CAX Hòa Phú Lê Văn Minh tâm sự: "Nhiều năm theo nghề, đã quen với tiếng gọi của bà con, quen đến độ mọi công việc của địa phương, của người dân cũng thành việc của chính mình. Cứ nghe tiếng bà con gọi là tất tả dắt xe chạy! Làm nghề này cũng vui vì được dân thương. Khi người dân tin mình thì việc gì cũng làm được một cách nhanh chóng". Cũng theo anh Minh, công việc của CAX thì nhiều lắm như kiểu "làm dâu trăm họ", phải làm ngày làm đêm, bất cứ lúc nào dân cần là có mặt ngay. Với tình cảm và trách nhiệm với dân, lực lượng CAX đã và đang cố gắng vừa đảm bảo công tác chuyên môn, phòng chống các loại tội phạm không để kẻ xấu lợi dụng hoạt động phạm pháp, đảm bảo tốt nhất tình hình ANTT ở cơ sở; vừa bảo vệ, giúp dân... Bên cạnh đó, thông qua diễn đàn "CAX lắng nghe ý kiến nhân dân" được tổ chức hằng năm, tất cả ý kiến "khen, chê" về năng lực, trình độ của CAX; công tác quản lý đối tượng, giải quyết tệ nạn xã hội của nhân dân đều được lực lượng CAX vui vẻ tiếp thu với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và quyết tâm khắc phục triệt để những tồn tại.

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng- Trưởng CAH Hòa Vang khẳng định, CAX là lực lượng quan trọng, là cánh tay nối dài của CAH trong công tác phòng ngừa, quản lý ANTT tại địa phương. "Ngoài việc phân công cán bộ, chiến sĩ Đồn CA Bắc Hòa Vang trực tiếp hỗ trợ 4 xã cánh Bắc, Trạm CA Nam Hòa Vang hỗ trợ 3 xã cánh Nam thì hằng năm, chúng tôi còn đề nghị lãnh đạo CATP tập huấn công tác nghiệp vụ, đề xuất quy chế hoạt động bảo vệ ở các xã vùng giáp ranh Quảng Nam, chế độ chính sách, phương tiện, trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng CAX để cơ quan chức năng thống nhất báo cáo lãnh đạo UBND TP phê duyệt. CAH cũng thường xuyên duy trì công tác giao ban hằng tuần giữa lãnh đạo CAH và Trưởng CA 11 xã để nghe phản ánh tình hình, kịp thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ hỗ trợ, phối hợp xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo điều kiện cho đội ngũ CAX nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác đảm bảo ANTT", Thượng tá Tăng tâm sự.

Vùng nông thôn Hòa Vang hiện đang từng ngày thay da đổi thịt, nhiều công trình mới mọc lên, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Có được thành quả này, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể, sự chung sức chung lòng của nhân dân, còn có vai trò của lực lượng CA cơ sở đã nỗ lực phấn đấu làm tốt công tác đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng chất các tiêu chí NTM giai đoạn 2016-2020.… Xin được tôn vinh đội ngũ CAX - những người đã mang lại sự bình yên của các làng quê.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_196527_ky-niem-68-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-cong-an-xa-10-10-1950-10-10-2018-vi-binh-yen-lang-que.aspx