Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam

Tối 5-1, tại Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN); tuyên dương 'Sinh viên 5 tốt' cấp trung ương và trao Giải thưởng 'Sao tháng Giêng' năm 2019.

Ðến dự, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Nguyễn Ðắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện các bộ, ngành, đoàn thể, các đồng chí nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ.

Là tổ chức chính trị - xã hội của SVVN, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội SVVN đã góp phần viết nên những trang sử vẻ vang trong lịch sử hào hùng của Ðảng, dân tộc và tuổi trẻ. Ðến nay, đã có 285 cơ sở Hội SVVN tại 28 tỉnh, thành phố trên cả nước và 10 cơ sở Hội SVVN ngoài nước với tổng cộng hơn 1,2 triệu hội viên. Với những thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Hội SVVN đã được Ðảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Ðộc lập hạng nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng...

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng trao tặng Hội SVVN Huân chương Ðộc lập hạng nhất. Ðây là lần thứ hai Hội SVVN vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý này. 10 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào SVVN.

Ban Tổ chức cũng đã trao Giải thưởng "Sao tháng Giêng" năm 2019 tặng 100 cán bộ Ðoàn, Hội xuất sắc; tuyên dương 269 "Sinh viên 5 tốt" và 33 "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp trung ương năm 2019.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt Ðoàn đại biểu sinh viên tiêu biểu đoạt Giải thưởng "Sao tháng Giêng" và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trung ương năm 2019. Dự buổi gặp mặt, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Ðảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương các đại biểu giành Giải thưởng "Sao tháng Giêng" và danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trung ương năm nay; đồng thời khẳng định, đây đều là những phần thưởng cao quý, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu toàn diện, không ngừng. Các đại biểu cần xem đây là niềm tự hào, động lực lớn để tiếp tục phát huy tri thức, kỹ năng trong học tập và các mặt đời sống, luôn là tấm gương sáng trong cộng đồng sinh viên cả nước, góp phần tích cực đưa Việt Nam vươn lên sánh vai các cường quốc trong khu vực cũng như trên thế giới.

Ðánh giá cao Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam các cấp đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động tạo môi trường để sinh viên sáng tạo, trưởng thành và cống hiến sức trẻ, Phó Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận những chính sách đặc thù của Ðảng, Nhà nước; bồi đắp cho sinh viên các mục tiêu, lý tưởng, lối sống cao đẹp, đào tạo sinh viên ưu tú trở thành những đảng viên tiên phong, gương mẫu trong tương lai.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42824202-ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-hoc-sinh-sinh-vien-viet-nam.html