Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Hậu cần Quân khu 5

Sáng 20-10, tại TP Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Hậu cần Quân khu 5 và 70 năm thành lập Cục Hậu cần Quân khu (20-10-1948/20-10-2018).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Trung tướng Nguyễn Trung Thu, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng; Trung tướng Đào Duy Minh, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Lê Văn Hoàng, Chính ủy Tổng cục Hậu cần; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Hậu cần, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn.

Cách đây 70 năm, ngày 20-10-1948, Chính phủ ra Nghị định thành lập các cơ quan thuộc Bộ tư lệnh Liên khu 5, trong đó có: Phòng Quân nhu, Sở Quân giới, Vụ Quân y. Đây là dấu mốc lịch sử, đánh dấu sự ra đời của ngành Hậu cần Quân khu 5. Ngày 20-8-2010, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã ký Quyết định số 1403/QĐ-BTL về việc công nhận ngày 20-10-1948 là Ngày truyền thống Ngành Hậu cần Quân khu-Ngày thành lập Cục Hậu cần Quân khu 5.

 Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, tuy cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ có những thay đổi theo từng hoàn cảnh lịch sử, nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Hậu cần luôn khắc sâu lời Bác Hồ dạy, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, nhiệt tình, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ngành Hậu cần Quân khu 5 có 22 tập thể, 11 cá nhân (trong đó Cục Hậu cần có 3 đơn vị trực thuộc: Trung đoàn Vận tải 655, Bệnh viện Quân y 17 và Bệnh viện Quân y 13) vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Cục Hậu cần được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng Huân chương Quân công hạng Nhì. Trong thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Ngành Hậu cần Quân khu 5 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tin, ảnh: TIẾN DŨNG-VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-nganh-hau-can-quan-khu-5-552434