Kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy: Những khoảnh khắc khó quên

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã tham dự lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy - một trong những mốc lịch sử quan trọng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai - được tổ chức tại Pháp.

Ngày 6/6, Tổng thống Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác đã tham dự lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy tại Pháp. (Nguồn ảnh: Reuters)

Ngày 6/6, Tổng thống Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác đã tham dự lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy tại Pháp. (Nguồn ảnh: Reuters)

Đông đảo cựu chiến binh cũng đã đổ về vùng Normandy để tham dự lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ huyền thoại của Quân Đồng minh lên bãi biển Normandy 75 năm về trước.

Trong cuộc đổ bộ D-Day ngày 6/6/1944, khoảng 156.000 binh sĩ, hàng nghìn xe tăng, máy bay, tàu chiến của Quân đồng minh mở đợt tấn công vào vùng Normandy, mở màn cho cuộc tổng phản công chống Phát xít trên khắp các mặt trận. Đây là cuộc đổ bộ trên biển lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Tổng thống Trump cũng đã có bài phát biểu đầy xúc động tại lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ D-Day hôm 6/6 vừa qua. Đây được đánh giá là bài diễn văn hay nhất của nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi ông nhậm chức năm 2017 tới nay.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump ngồi cạnh các cựu chiến binh dự lễ kỷ niệm tại khu vực nghĩa trang tưởng niệm ở Colleville-sur-Mer, Pháp, ngày 6/6.

Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Anh Theresa May đặt vòng hoa tưởng niệm tại Ver-Sur-Mer hôm 6/6.

Tổng thống Macron bắt tay một cựu chiến binh Mỹ trong lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy tại Colleville-sur-Mer.

Ông chủ Nhà Trắng trò chuyện với một cựu chiến binh tham dự buổi lễ kỷ niệm tại Colleville-sur-Mer, Pháp.

Vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi các màn trình diễn nhân lễ kỷ niệm.

Tổng thống Trump và phu nhân Melania thăm nghĩa trang Mỹ tại vùng Normandy ngày 6/6.

Đại bác khai hỏa nhân dịp kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ D-Day.

Các cựu chiến binh Anh thời Thế chiến II tham dự lễ tưởng niệm tại Bayeux, Pháp, ngày 6/6.

Ông Tom Rice, cựu binh Mỹ 97 tuổi, nhảy dù kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ D-Day tại vùng biển Normandy, Pháp.

Trước đó, lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ huyền thoại này đã được tổ chức tại Portsmouth, Anh, ngày 5/6.

Từ trái sang phải ở hàng trên: Thủ tướng Anh Theresa May, Thái tử Charles, Nữ hoàng Elizabeth II, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania tham dự buổi lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy tại Portsmouth, Anh, ngày 5/6.

Mời độc giả xem thêm video về lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ D-Day (Nguồn: ABC News)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ky-niem-75-nam-cuoc-do-bo-normandy-nhung-khoanh-khac-kho-quen-1233268.html