Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946-12-7-2021): - Dấu ấn An ninh điều tra

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú còn tồn tại những hạn chế, bất cập… song với sự vào cuộc tổng lực với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng An ninh điều tra đã từng bước bóc gỡ những đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép, mang lại sự bình yên và tin tưởng cho nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an cho Phòng An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo ANTT.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an cho Phòng An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo ANTT.

Khởi tố 18 vụ, 72 bị can liên quan các đường dây nhập cảnh trái phép

Từ năm 2020 đến nay, tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, nhiều quốc gia hạn chế người nước ngoài nhập cảnh, dẫn đến tình trạng các đối tượng, chủ yếu là người Trung Quốc tìm cách vượt biên sang Việt Nam và di chuyển vào các tỉnh phía Nam để tìm cách sang Campuchia làm việc. Một số cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng chính sách của Việt Nam cho phép người nước ngoài nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia đã làm giả hồ sơ, thủ tục bảo lãnh nhằm đưa người nhập cảnh Việt Nam trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Dù tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến công tác xác minh, điều tra và thực hiện các thủ tục tố tụng nhưng Phòng An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an TP, phối hợp các lực lượng để từng bước bóc gỡ các các đường dây đưa người nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép. Tính từ cuối năm 2020 đến nay, đơn vị đã khởi tố 18 vụ, 72 bị can, với 16 đối tượng là người nước ngoài. Đây được xem là chiến dịch bóc gỡ đường dây nhập cảnh trái phép lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn Đà Nẵng. Hiện nhiều vụ trong số này đã kết thúc điều tra, đưa ra xét xử, nhiều vụ đang được mở rộng dẫn tới những đối tượng giữ vai trò quan trọng của các đường dây. Những chiến công mà lực lượng An ninh điều tra liên tục lập nên đã mang lại niềm tin trong quần chúng nhân dân, được chính quyền, Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ tuyên dương, khen thưởng.

Là người bám sát kế hoạch điều tra, phá các vụ án trong thời gian qua, Thiếu tá Lê Thanh Dương- Phó trưởng phòng An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, các vụ án xảy ra trong thời gian dịch bùng phát, nhiều nhóm đối tượng liên lạc qua mạng xã hội, chia thành nhiều chặng với sự giúp sức của các cá nhân, công ty trong nước nên rất khó khăn để lần theo chứng cứ. "Từ Trung Quốc qua biên giới Việt Nam cũng phân thành nhiều chặng, khi vào nội địa cũng có nhiều ekip khác nhau. Xong mỗi chặng, mỗi nhiệm vụ, các đối tượng xóa hết chứng cứ, cắt liên lạc. Nếu không kịp thời thì mình rất dễ chậm một bước, khi đó hồ sơ sẽ được hợp thức hóa rất tinh vi", Thiếu tá Dương cho hay. Không những vậy, có thời điểm căng thẳng về dịch bệnh, để sàng lọc đối tượng, đủ chứng cứ khởi tố bị can, cơ quan điều tra phải tiếp xúc khoảng hơn 200 người nước ngoài đang ở trong các khu cách ly tập trung với bộ đồ bảo hộ nóng nực, tuân thủ các quy định y tế. Có những giai đoạn phát hiện các đối tượng liên quan đang lưu trú ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong thời điểm thực hiện giãn cách, việc đi lại, tiếp xúc hết sức khó khăn. Một số chuyến đi xác minh kéo dài hàng tháng trời, phải vận dụng các mối quan hệ phối hợp trong lực lượng Công an các địa phương, sáng tạo, khoa học trong điều tra để đạt hiệu quả tối đa. "Điều tra những vụ án với nhiều đối tượng liên quan, trải rộng trên nhiều địa bàn trong điều kiện bình thường đã rất khó khăn, nay xảy ra trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, hạn chế đi lại, tiếp xúc lại gian nan gấp bội. May mắn là có sự chỉ đạo kịp thời, phối hợp hỗ trợ nhịp nhàng giữa các đơn vị, địa phương nên CBCS trực tiếp phá án có thêm động lực", Thiếu tá Lê Thanh Dương tâm sự.

Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh bắt Phó chủ tịch Hội người Hàn miền Trung trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Thành quả ở Đà Nẵng được nhiều địa phương học hỏi kinh nghiệm

Thượng tá Nguyễn Công Danh- Trưởng phòng An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đánh giá, phá các vụ án liên quan đến hành vi lợi dụng chính sách, đưa người nhập cảnh dưới dạng chuyên gia là tiền đề để phát hiện, xử lý đấu tranh với thủ đoạn mới của tội phạm nhằm đưa người nước ngoài không rõ nhân thân vào Việt Nam hoạt động phạm pháp, nhất là đánh bạc qua mạng. Các vụ án do đơn vị thụ lý điều tra, xử lý đều đảm bảo tuân thủ đúng quy trình tố tụng hình sự, phục vụ tốt cho yêu cầu chính trị tại địa phương và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên cả nước.

Thượng tá Danh cũng cho rằng việc phá thành công những vụ án nổi bật trong thời gian qua của Công an TP Đà Nẵng như phát súng lệnh trong đấu tranh bóc gỡ các đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép, đặc biệt là thủ đoạn núp bóng chuyên gia. Ngoài các đối tượng đã bị đưa ra xét xử, các bị can đã khởi tố, bắt tạm giam, đến nay đã có hàng trăm người nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc và Hàn Quốc bị buộc xuất cảnh. Nhiều đối tượng phải từ bỏ việc lưu trú trái phép tại Đà Nẵng nên tìm cách đi qua để đến các tỉnh phía Nam nhưng cũng bị phát hiện, bắt giữ khi vừa đến địa bàn TP với sự giúp sức của các đường dây trong nước. Có vụ bắt đầu từ 1 tài xế tổ chức đưa đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đi vào phía Nam để qua Campuchia, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã lần ra manh mối, khởi tố, bắt 22 bị can ở các tỉnh phía Bắc.

Với những kinh nghiệm phá án của mình, trong quá trình thụ lý, lực lượng điều tra viên, CBCS của đơn vị cũng thường xuyên làm công tác kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ lực lượng cơ sở các biện pháp điều tra ban đầu đối với những vụ việc liên quan đến nhập cảnh và cư trú trái phép của người nước ngoài trên địa bàn. Đặc biệt, những chiến công nổi bật của lực lượng An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã được các địa phương đánh giá cao, học hỏi kinh nghiệm điều tra loại án mới này nhằm góp phần đảm bảo ANTT trên lĩnh vực xuất nhập cảnh. "Ban đầu anh em cũng có phần bỡ ngỡ vì đây là hình thức phạm tội mới lần đầu ghi nhận. Nhưng càng làm càng có kinh nghiệm, lại nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Giám đốc Công an TP, sự hỗ trợ của các đơn vị, địa phương, kể cả các tỉnh thành khác. Chính vì vậy việc chia sẻ kinh nghiệm để làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là rất cần thiết", Thượng tá Danh chia sẻ.

Với những thành tích nổi bật trong thời gian qua, mới đây Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng. Tại buổi lễ này, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, Công an TP Đà Nẵng là một trong những địa phương phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép. Thứ trưởng đề nghị Phòng An ninh điều tra tiếp tục tham mưu Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và quản lý cư trú trong phạm vi toàn quốc.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_245976_dau-an-an-ninh-dieu-tra.aspx