Kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Lào

Đại sứ Quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Cơ quan Tùy viên Quốc phòng long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tối 13/12, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ Quán Việt Nam phối hợp với Cơ quan Tùy viên Quốc phòng long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Quốc phòng Toàn dân.

Tham dự Lễ kỷ niệm và tiệc chiêu đãi có Đại tướng Chansamon Channhalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, các vị lãnh đạo cao cấp của Bộ Quốc phòng Lào, tùy viên quân sự các nước, ngoại giao đoàn, bà con Việt kiều cùng đại diện các cơ quan của Việt Nam tại Lào.

Đại tướng Chansamon Channhalath cùng các đại biểu tham dự lễ.

Đại tướng Chansamon Channhalath cùng các đại biểu tham dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam cho biết, cách đây 75 năm, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của Cách mạng Việt Nam, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân ra đời.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ 34 chiến sỹ ban đầu, Quân đội Việt Nam đã không ngừng phát triển và trưởng thành, bảo vệ thành công chính quyền cách mạng và tiến hành thành công hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng được tôi luyện, phấn đấu, phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất. Bên cạnh đó, Quân đội Nhân dân Việt Nam còn đẩy mạnh công tác đối ngoại Quốc phòng, chủ động tham gia các hội nghị lớn của khu vực và quốc tế như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi.

Đại tá Tào Văn Thái, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tá Tào Văn Thái bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự giúp đỡ chí, nghĩa chí tình của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Lào đối với sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa./.

Vân Thiêng-Đặng Thùy/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/ky-niem-75-nam-thanh-lap-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tai-lao-989805.vov