Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Quảng Trạch

Ngày 19/6, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Trạch tổ chức tọa đàm kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (19/6/1942-19/6/2023). Đây là lần đầu tiên Đảng bộ huyện tổ chức sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong tiến trình lịch sử phát triển của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Trạch.

Tham dự lễ có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự lễ.

Tháng 10/1933, cùng với sự phát triển của cách mạng, Chi bộ Lũ Phong ra đời, lần đầu tiên tại Quảng Trạch đã thành lập chi bộ Cộng sản, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng huyện nhà. Từ năm 1933 đến 1939, lần lượt các chi bộ khác được thành lập.

Trước đòi hỏi ngày càng cao của phong trào cách mạng, ngày 19/6/1942, tại Miếu Đôi làng Thổ Ngọa (Quảng Thuận), Phủ ủy lâm thời Quảng Trạch được thành lập gồm 7 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Huyên làm Bí thư. Dưới sự lãnh đạo của Phủ ủy lâm thời, quần chúng nhân dân đã nổi dậy bẻ gãy xiềng gông thực dân, lật đổ ách đô hộ, đến ngày 25/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở phủ Quảng Trạch đã thắng lợi hoàn toàn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại buổi tọa đàm.

Trong 2 cuộc chiến tranh, Đảng bộ huyện Quảng Trạch đã luôn nêu cao truyền thống cách mạng, lãnh đạo nhân dân chiến đấu, phục vụ chiến đấu và đẩy mạnh sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh về mọi mặt. Chiến tranh kết thúc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Trạch tập trung sức để hàn gắn và khôi phục, xây dựng, kiến thiết lại quê hương

Năm 2013, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, 15 xã và thị trấn Ba Đồn được chia tách để thành lập thị xã Ba Đồn và 6 phường thuộc thị xã Ba Đồn. Sau chia tách địa giới hành chính, huyện Quảng Trạch còn lại 18 xã, nhiều nguồn lực bị thu hẹp, trong bề bộn khó khăn của những ngày đầu chia tách địa giới hành chính, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trạch đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch Nguyễn Xuân Đạt đọc diễn văn tại buổi tọa đàm.

Phát huy truyền thống 81 năm qua với nhiều thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Trạch quyết tâm vươn lên hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra, tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; huy động có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng trung tâm huyện lỵ cơ bản đủ điều kiện công nhận đô thị loại V.

Quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa-xã hội; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh (QPAN), giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Phòng truyền thống Huyện ủy Quảng Trạch.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Trạch đã đạt được trong 81 năm qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quảng Trạch là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, có bề dày lịch sử, văn hóa; nhân dân Quảng Trạch luôn đoàn kết, sáng tạo, cần cù, chịu khó trong lao động, sản xuất; là địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế, thời gian tới, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Quảng Trạch phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết tâm biến khó khăn thành cơ hội phát triển; triển khai thực hiện các nghị quyết, chính sách hiệu quả hơn để xây dựng và phát triển, hoàn thành mục tiêu mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Các đại biểu tham quan Phòng truyền thống Huyện ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý huyện Quảng Trạch tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm QPAN, khu vực phòng thủ cấp huyện; tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố QPAN.

Đồng chí Trần Hải Châu tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng anh hùng 81 năm qua, với tinh thần đoàn kết luôn quyết tâm vượt khó đi lên, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm QPAN, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng giàu mạnh.

Các đại biểu tham quan Phòng truyền thống Huyện ủy.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức khánh thành Phòng truyền thống Huyện ủy. Theo đó, để ghi lại những mốc son, thành tựu nổi bật của Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Trạch, tháng 4/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định chủ trương xây dựng Phòng truyền thống của Huyện ủy để trưng bày, lưu giữ và giới thiệu có hệ thống các tài liệu, hình ảnh, hiện vật trong quá trình lịch sử xây dựng và phát triển của Huyện ủy qua các thời kỳ cách mạng.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi tọa đàm.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, Huyện ủy đã sưu tầm được 529 tài liệu, hiện vật rất có giá trị về lịch sử, văn hóa liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện từ lúc thành lập Phủ ủy Quảng Trạch đến nay. Các tư liệu, hiện vật sưu tầm được tham chiếu trùng khớp với dữ liệu trong Bộ lịch sử Đảng bộ huyện, lịch sử Đảng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện và lựa chọn trưng bày, giới thiệu theo 7 cụm chủ đề chính, gồm: Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc với huyện Quảng Trạch; chân dung các đồng chí Thường trực Huyện ủy qua các thời kỳ; Quảng Trạch vùng đất, con người và lịch sử; Quảng Trạch trong thời kỳ đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1930-1975; Quảng Trạch trong thời kỳ xây dựng, đổi mới và phát triển; phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện…

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202306/ky-niem-81-nam-ngay-thanh-lap-dang-bo-huyen-quang-trach-2210099/