Kỷ niệm 89 năm Ngày Công đoàn Việt Nam

Ngày 24/7, tại Hội trường nhỏ Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, LĐLĐ TP Hà Nội đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018) và gặp mặt cán bộ công đoàn hưu trí nguyên là Thường trực, lãnh đạo, cán bộ, công chức các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội đã nghỉ chế độ.

Dự, chủ trì lễ kỷ niệm và gặp mặt cán bộ công đoàn hưu trí có đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Thị Phương Hoa; Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam; đồng thời thông tin sơ bộ về một số vấn đề thời sự thế giới, khu vực, trong nước và TP Hà Nội, trong đó nhấn mạnh những tác động của tình hình chính trị thế giới và khu vực đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nước.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đã vui mừng thông báo về những kết quả nổi bật trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn TP Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, nhấn mạnh việc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI; thực hiện hiệu quả “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động…Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đã ân cần hỏi thăm, gửi lời chúc sức khỏe và tặng quà các đồng chí cán bộ công đoàn hưu trí.

M.Q

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ky-niem-89-nam-ngay-cong-doan-viet-nam-77204.html