Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Sáng nay (18/7), Công đoàn Giáo dục Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), tuyên dương cán bộ công đoàn tiêu biểu và biểu dương gia đình nhà giáo tiêu biểu năm 2019.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Chử Xuân Dũng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội; Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng hoa và quà cho nguyên lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp và Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng hoa và quà cho nguyên lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội qua các thời kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà cho biết, phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội liên tục có nhiều hoạt động, chương trình đổi mới, sáng tạo phù hợp với nhiệm vụ, chương trình của Công đoàn của ngành trong thời kỳ mới.

Nhờ vậy, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã từng bước được củng cố và phát triển ngày một lớn mạnh với 177 đơn vị khối trực thuộc và 11.686 đoàn viên, phối quản 91.099 đoàn viên khối quận, huyện, thị xã.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng tặng hoa chúc mừng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGVNV). Công đoàn phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”; Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”; cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu”; vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có khó khăn”; vận động các quận hỗ trợ các huyện khó khăn; thăm hỏi, tặng quà giáo viên khó khăn, diện chính sách nhân các dịp lễ, Tết...

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng và Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Trần Thị Thu Hà tặng bằng khen cho các nhà giáo Thủ đô tiêu biểu.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 65 năm thành lập ngành GD&ĐT Hà Nội và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực với phương châm hướng về cơ sở, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong đoàn viên công đoàn. Chẳng hạn như phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu”. Kết quả, đã có 12.080 bài dự thi cấp cơ sở, 1.292 bài thi Chung khảo cấp Ngành với nhiều bài viết về những tấm gương nhà giáo Thủ đô qua các thời kỳ.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả các chương trình công tác của các cấp công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng cho biết: Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tính đến nay qua 65 năm xây dựng và phát triển đã đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng, đóng góp chung vào thành tích của ngành Giáo dục Thủ đô. Qua các giai đoạn lịch sử với nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức song đội ngũ cán bộ cán bộ công đoàn vẫn luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động công đoàn cùng với hoạt động của đơn vị, của ngành.

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Bích Hợp trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho cán bộ công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị, thời gian tới, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cần phát huy những kết quả đạt được nhằm thực hiện tốt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29 Trung ương Đảng và Nghị quyết của các cấp công đoàn. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục CBGVNV thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của Ngành, nội quy, quy chế của đơn vị. Đặc biệt là tuyên truyền CBGVNV thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử của Bộ, của Thành phố và Sở GD&ĐT đã triển khai nhằm xây dựng nề nếp, kỷ cương, xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch, không có nhà giáo vi phạm các quy chế chuyên môn và đạo đức nhà giáo.

Đồng thời chủ động tham gia quản lý, phối hợp chính quyền đồng cấp kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách của nhà giáo, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của CBGVNV, chủ động giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại cơ sở. Phối hợp chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện, phương tiện làm việc của CBGVNV...

Về phía Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết sẽ quan tâm, tạo mọi điều kiện và chỉ đạo các đơn vị nhà trường phối hợp chặt chẽ với công đoàn để tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy những thuận lợi, kết quả đã đạt được khắc phục mọi khó khăn để ngành GD&ĐT Thủ đô phát triển vững chắc.

P.T

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-cong-doan-viet-nam-93880.html