Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng

Dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hải Phòng; lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng qua các thời kỳ cùng lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng tặng Bức trướng và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.

Lãnh đạo TP. Hải Phòng tặng Bức trướng và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Quang, thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng cho biết, ngày 15-8-1929 Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập với 18 đảng viên ở Nhà máy Xi măng Hải Phòng do đồng chí Phạm Văn Phóng làm Bí thư, là một trong những chi bộ đầu tiên của Hải Phòng cũng như ở miền Bắc lúc bấy giờ. Sự ra đời của Chi bộ đảng đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho phong trào đấu tranh của công nhân, thợ thuyền.

Cuối năm 1955, Đảng bộ Nhà máy Xi măng Hải Phòng được thành lập, đánh dấu sự trưởng thành của tổ chức đảng, phù hợp yêu cầu, đặc điểm tình hình, giai đoạn cách mạng mới. Năm 1993, Nhà máy Xi măng Hải Phòng và Công ty Kinh doanh xi măng Hải Phòng sáp nhập thành Công ty Xi măng Hải Phòng, trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam. Từ 18 đảng viên khi thành lập, đến nay Đảng bộ Công ty đã trải qua 31 kỳ đại hội, có 5 đảng bộ cơ sở với trên 500 đảng viên. Đảng bộ luôn được công nhận “trong sạch, vững mạnh”, nhiều năm được Thành ủy Hải Phòng công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Trong 14 năm kể từ khi nhà máy mới tại Thủy Nguyên đi vào hoạt động, Công ty đã sản xuất hơn 15,4 triệu tấn clinker, tiêu thụ 21 triệu tấn sản phẩm. Tổng doanh thu đạt hơn 21.500 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước hơn 800 tỷ đồng (bình quân hằng năm khoảng 60 tỷ đồng). Mức lương bình quân 13 triệu đồng/người/tháng.

Chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được trong 90 năm qua của Đảng bộ Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành (ảnh trên), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hải Phòng nhấn mạnh, năm 2019 và những năm tiếp theo, Đảng bộ công ty cần tích cực, chủ động đổi mới, sáng tạo, phát huy những thành tựu đã đạt được trong lịch sử 90 năm qua, tiếp tục lãnh đạo Công ty trong thời kỳ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố và Ngành Xi măng Việt Nam. Thực hiện cổ phần hóa theo lộ trình đã được phê duyệt. Tích cực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng các văn phòng điện tử, các nhà máy sản xuất xi măng thông minh. Chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mai Anh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2019/13056/ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-bo-cong-ty-xi.aspx