KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2020): - Đồng bào Cơ Tu ơn Đảng

Kinh tế phát triển, chất lượng đời sống nâng cao, sinh kế đảm bảo và thế hệ tương lai được chăm sóc... như minh chứng một điều, cuộc sống của người Cơ Tu ở H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nói chung, thôn Phú Túc (xã Hòa Phú) nói riêng hôm nay đã đổi thay nhiều. Cũng bởi thế mà trong những câu chuyện đầu xuân, đến đâu, chúng tôi cũng nghe bà con bày tỏ tấm lòng ơn Đảng, Nhà nước với tình cảm rất chân thành.

Cộng đồng người Cơ Tu thôn Phú Túc đoàn tụ đón xuân.

Già Đinh Văn Sâm nhớ lại, những năm chiến tranh, dân làng Ô Rây (H. Hiên, Quảng Nam – Đà Nẵng cũ), nay là thôn Phú Túc thường làm nhà dưới những tán rừng và cách xa nhau để tránh bị địch phát hiện, tập kích. Lúc bấy giờ, bọn địch chiếm đóng ở quận lỵ Hiếu Đức, đồn Dương Mẹo ở dưới xuôi được yểm trợ pháo thường xuyên lên làng càn quét, bắt người. Tuy nhiên, lần nào bọn địch vào làng cũng gặp cảnh “vườn không, nhà trống”. Dù đói khổ song dân làng vẫn luôn một lòng theo cách mạng, kiên trì bám làng, hăng say lao động sản xuất lấy lương thực nuôi cán bộ, bộ đội đánh Mỹ. Cũng theo già Sâm, lúc đó, những thanh niên độ tuổi mười tám, đôi mươi như già còn chưa hiểu cách mạng là gì nhưng khi thấy giặc về làng sát hại dân lành thì ai nấy đều hừng hực khí thế sẵn sàng ở lại giúp cách mạng. Mặc dù, bị địch liên tục dùng máy bay đánh phá từ Ô Rây, Tống Cói đến Phú Son, đồi Sông Hương, những cánh rừng không còn cây cối, nhiều cán bộ, chiến sĩ phải hy sinh. Thế nhưng, bom đạn của kẻ thù không thắng được ý chí đấu tranh của các cơ sở cách mạng, những chàng trai, cô gái người Cơ Tu không ngại xông pha làm du kích, giao liên sát cánh với cán bộ, bộ đội huyện trong mọi gian khổ, hiểm nguy...

Sau ngày đất nước thống nhất, dân làng Ô Rây được tái định cư ngay trên vùng đất chiến khu xưa, không còn du canh, du cư nữa. Lãnh đạo TP đã thực hiện nhiều chương trình phát triển cụ thể, thiết thực, phù hợp với tập quán sinh hoạt, sản xuất của người dân miền núi nhằm tạo điều kiện cho đồng bào Cơ Tu nhanh chóng cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, huyện, xã còn chú trọng đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, giúp đồng bào dân tộc phát triển kinh tế trang trại với quy mô nhỏ, đủ để bảo đảm cuộc sống và tạo thu nhập ổn định cho người dân. Bên cạnh đó, trong các chính sách an sinh xã hội dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, có thể nhận thấy, hiệu quả nhất là chính sách đầu tư giáo dục, tỷ lệ học sinh đến trường ngày càng tăng, học sinh bỏ học rất ít. Cùng với đó là bảo tồn, phục dựng các lễ hội, tập tục sinh hoạt của đồng bào dân tộc miền núi...

Khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai, ngoài việc được Đảng và Nhà nước đầu tư xây mới cơ sở hạ tầng, dân làng còn được tập huấn kỹ thuật, nấu rượu cần mang đậm dấu ấn núi rừng và thiên nhiên hoang dã của cha ông để lại... “Với người dân miền núi, ở đâu có rượu cần là ở đó có niềm vui, có tiếng cười và sự giao lưu thân ái. Trước đây, người Cơ Tu chỉ xem rượu cần như một thức uống dành cho mùa lễ hội, chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kinh doanh. Thế mà hiện nay, sản phẩm rượu cần Phú Túc không chỉ tiêu thụ gói gọn ở địa phương mà còn có mặt nhiều nơi, người dân Đà Nẵng đi xa mang làm quà tặng, nhiều khách du lịch từ Bắc chí Nam, khách nước ngoài đến với địa phương cũng thích thú thưởng thức rượu cần và không quên khi về cũng mua vài ché để tiếp tục say men với người thân”, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phú Túc Lê Văn Nghĩa phấn khởi cho biết.

Sự phấn khởi, tự tin ấy không đến từ những cảm nhận chủ quan của chúng tôi mà được minh chứng bằng con số hết sức đáng mừng, doanh thu của tổ sản xuất Rượu cần năm 2019 khoảng 1 tỷ đồng, thanh niên trong thôn phần lớn lao động hợp đồng cho các Khu du lịch sinh thái tại địa phương. Chất lượng cuộc sống của người dân cũng được thể hiện qua thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 38,2 triệu đồng (tăng gần 5 triệu đồng so với năm 2018). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới còn 0%. 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh hợp tiêu chuẩn... Nói về “ý Đảng – lòng dân” trong xây dựng nông thôn mới không thể kể đến chuyện làm đường giao thông. Để có cát, sỏi, đá phục vụ việc bê-tông hóa hơn 3,5km đường đi vào Hố Chình, lên Khu căn cứ cách mạng, các đơn vị làm công tác dân vận phải bỏ ra hơn 1.000 ngày công để vận chuyển vật liệu, cải tạo nền đường. Có đường, người dân trong thôn có thêm nhiều thuận lợi trong việc sản xuất, sinh hoạt, cải thiện cuộc sống... Có thể thấy, những nỗ lực đáng kể của các cấp chính quyền trong việc tạo dựng mối liên kết không chỉ đơn thuần về giao thông mà còn là sự phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội cho bà con dân tộc thiểu số.

Già Nguyễn Văn Cần tâm sự, 45 năm trước, ông được Chi bộ làng Ô Rây kết nạp. Dưới cờ Đảng, ông thề sẽ trọn đời theo cách mạng. Bây giờ, mỗi khi nhắc đến Đảng, ông lại luôn tự hào và biết ơn. Nhờ Đảng chỉ đường dẫn lối mà người dân quê ông nay đã có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. “Mỗi cánh rừng, ngọn núi, dòng sông nơi đây đều hiện hữu sinh động và in đậm “ý Đảng – lòng dân”. Đó là những câu chuyện kể về bao thế hệ người Cơ Tu sẵn sàng hy sinh, bảo vệ cho các cơ sở cách mạng từ miền xuôi lên núi hoạt động. Chính qua những thử thách ở tầm thời cuộc, càng khẳng định tấm lòng son sắt của đồng bào Cơ Tu với Đảng”, già Cần quả quyết.

VY HẬU

GẶP MẶT BÍ THƯ CHI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TÁC TỪ 10 NĂM TRỞ LÊN

Gặp mặt 152 Bí thư chi bộ khu dân cư có 10 năm công tác trở lên.

Ngày 31-1, Quận ủy Hải Châu, Đà Nẵng tổ chức gặp mặt Bí thư chi bộ khu dân cư công tác từ 10 năm trở lên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, 152 bí thư chi bộ khu dân cư được biểu dương, khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác ở cơ sở. Sau khi báo cáo một số thành tựu nổi bật trong năm, ông Lê Tự Gia Thạnh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho biết, nhiều bí thư chi bộ khu dân cư cao niên đã nhiệt tình, tận tụy đồng hành với công tác của địa phương trong suốt chặng đường 10 năm, 15 năm, thậm chí 20 năm – tương đương với thời gian tái lập quận. “Đề nghị bí thư chi bộ các khu dân cư tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng”, ông Lê Tự Gia Thạnh nhấn mạnh.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_219542_dong-bao-co-tu-on-dang.aspx